Trường Đại học Vinh có 329 sinh viên được kết nạp Đảng

(Baonghean.vn)- Chiều 31/12, đảng bộ trường Đại học Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Khánh Ly.

Trong năm 2016, BTV Đảng ủy đại học Vinh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Nổi bật là việc chỉ đạo sắp xếp công tác tổ chức cán bộ theo hướng giảm đơn vị hành chính, giảm cán bộ lãnh đạo quản lý để phù hợp với sự phát triển của nhà trường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; xây dựng đề án tái cấu trúc trường Đại học Vinh phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên BTV
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh đề nghị đảng ủy Trường Đại học Vinh quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, HSSV trong nhà trường; định hướng cho cán bộ, đảng viên HSSV tham gia mạng xã hội một cách tích cực, lành mạnh; thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà trước hết là Nghị quyết TW4 ( khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Khánh Ly.

Đảng ủy trường đã chỉ đạo triển khai tuyển sinh và đào tạo theo nhóm, khối, ngành phù hợp Thông tư số 32/2015/TT-GDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo; triển khai đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO giai đoạn 2016-2020; xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy; chỉ đạo mở được 01 chuyên ngành đào tạo đại học, 02 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ; 01 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ. Công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách góp phần nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động của nhà trường. Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2016, toàn đảng bộ kết nạp được 352 đảng viên, trong đó có hơn 329 sinh viên.

Hội nghị có sự tham gia của đảng viên là sinh viên
Hội nghị có sự tham gia của đảng viên là học sinh,  sinh viên. Ảnh: Khánh Ly.

Bước sang năm 2017, BTV Đảng ủy đại học Vinh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện Nghị quyết 666-NQ/ĐU của Đảng ủy về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho những đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn; những đề tài nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các đề án: tái cấu trúc trường Đại học Vinh; đề án Vị trí việc làm; đề án thành lập các trung tâm, viện trực thuộc trường...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Khánh Ly.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận về giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh và hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị...

GS.TS Đinh Xuân Khoa- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng trường Đại học Vinh phát biểu tại hội nghị
GS.TS Đinh Xuân Khoa- Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Ly

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đại học Vinh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2017, cán bộ, đảng viên, HSSV trường Đại học Vinh sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo gắn với việc thực hiện các nội dung trọng tâm trong thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên làm việc của nhà trường; tìm ra những giải pháp thiết thực tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế; là thành viên mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á ( AUN); góp phần quan trọng đưa tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ khu vực Bắc trung bộ và cả nước.

Trao giấy khen cho các tổ chức đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2016
Trao giấy khen cho các tổ chức đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2016. Ảnh: Khánh Ly
Các cá nhân
Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2016. Ảnh: Khánh Ly

Dịp này, Đảng ủy trường Đại học Vinh đã trao giấy khen cho 06 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2016; trao giấy khen của Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2016

Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN

Tin mới