Những hình ảnh quý về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(Baonghean.vn) - Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc, người cộng sự gần gũi và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác Hồ và Cố Tổng bí thư Lê Duẩn năm 1960.
Bác Hồ và Cố Tổng bí thư Lê Duẩn năm 1960.
ổng Bí thư Lê Duẩn cùng hai người bạn chiến đấu và cộng sự gần gũi: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng.
Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng hai người bạn chiến đấu và cộng sự gần gũi: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn còn được người dân quý mến bởi sự thân thiện, nụ cười đôn hậu.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn còn được người dân quý mến bởi sự thân thiện, nụ cười đôn hậu.
Tổng Bí thư Lê Duẩn ân cần thăm hỏi đời sống những người lao động nghèo.
Tổng Bí thư Lê Duẩn ân cần thăm hỏi đời sống những người lao động nghèo.
Trong lần đến thăm công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), đồng chí Lê Duẩn không cầm được nước mắt khi thấy quê hương đổi mới nhờ đồng lúa có nước tưới, đời sống nhân dân nhờ thế đi lên.
Trong lần đến thăm công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), đồng chí Lê Duẩn không cầm được nước mắt khi thấy quê hương đổi mới nhờ đồng lúa có nước tưới, đời sống nhân dân nhờ thế đi lên.
Làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị) là nơi đồng chí Lê Duẩn lớn lên. Mỗi lần về thăm quê, đồng chí Lê Duẩn luôn thăm hỏi, động viên bà con, bạn bè… hăng say sản xuất, phát triển kinh tế.
Làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành (Triệu Phong, Quảng Trị) là nơi đồng chí Lê Duẩn lớn lên. Mỗi lần về thăm quê, đồng chí Lê Duẩn luôn thăm hỏi, động viên bà con, bạn bè… hăng say sản xuất, phát triển kinh tế.
Cố TBT Lê Duẩn thăm NM Dệt 8/3, HN, 7/1971. (Ảnh tư liệu)
Cố TBT Lê Duẩn thăm Nhà máy Dệt 8/3, Hà Nội, 7/1971.
TBT Lê Duẩn gặp PTS. Lâm Ngọc Thiềm và các sinh viên ĐH Tổng hợp Hà Nội - những người rời giảng đường đến chiến hào vào tháng 5/1972 (Ảnh tư liệu)
TBT Lê Duẩn gặp PTS. Lâm Ngọc Thiềm và các sinh viên ĐH Tổng hợp Hà Nội - những người rời giảng đường đến chiến hào vào tháng 5/1972.
       TBT Lê Duẩn đứng trên mảnh đất Vĩnh Linh nhìn sang bên kia bờ sông Bến Hải ngày 2/2/1973 (30 Tết Quí Sửu)
TBT Lê Duẩn đứng trên mảnh đất Vĩnh Linh nhìn sang bên kia bờ sông Bến Hải ngày 2/2/1973 (30 Tết Quí Sửu).
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gặp mặt các cán bộ miền Nam (12/1974).
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gặp mặt các cán bộ miền Nam (12/1974).
TBT Lê Duẩn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần IV năm 1976
TBT Lê Duẩn trò chuyện với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976.
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh (22/4/1979). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh (22/4/1979).
Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với công nhân sàng tuyển than Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh (1/1980). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Tổng Bí thư Lê Duẩn nói chuyện với công nhân sàng tuyển than Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh (1/1980).
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm cán bộ, nhân dân xã Nhơn Hưng - xã Anh hùng của huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) có nhiều thành tích trong chiến đấu chống Khmer Đỏ của chế độ diệt chủng Pol Pot (Campuchia), bảo vệ biên giới Tây Nam. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm cán bộ, nhân dân xã Nhơn Hưng - xã Anh hùng của huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) có nhiều thành tích trong chiến đấu chống Khmer Đỏ của chế độ diệt chủng Pol Pot (Campuchia), bảo vệ biên giới Tây Nam.
Đồng chí Lê Duẩn về thăm lại Bến Tre thăm nhà Mười Trác- nơi nuôi giấu TBT những năm chiến tranh.
Đồng chí Lê Duẩn về thăm lại Bến Tre, thăm nhà Mười Trác- nơi nuôi giấu TBT những năm chiến tranh.
Ngày nay, nhìn lại những cánh đồng bội thu ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà, người dân Hà Tĩnh không thể nào quên những tình cảm của đồng chí dành cho quê hương Hà Tĩnh.
Ngày nay, nhìn lại những cánh đồng bội thu ở Cẩm Xuyên, Thạch Hà, người dân Hà Tĩnh không thể nào quên những tình cảm của đồng chí dành cho quê hương Hà Tĩnh.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới