Vẫn còn tình trạng người dân 'tranh' được hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Ở các địa phương vẫn còn tình trạng một số người dân “tranh” được hộ nghèo để hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ trực tiếp như tiền điện, BHYT, tiền quà Tết, hỗ trợ chi phí học tập cho con em.

Nội dung này được Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành (Yên Thành) Trần Ngọc Châu phản ánh tại cuộc làm việc với đoàn công tác của HĐND tỉnh vào sáng 17/4 theo kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Xuân Bài
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại huyện Yên Thành về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Mai Hoa

Là xã nằm ở vùng sâu trũng, thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, độc canh cây lúa; cho nên đời sống của nhân dân khá khó khăn. Chính vì vậy, một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã Khánh Thành triển khai để tập trung giảm nghèo là tăng cường xuất khẩu lao động. Xã sẵn sàng đứng ra cam kết với Quỹ tín dụng nhân dân cho người nghèo vay vốn tham gia xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó hỗ trợ các gia đình nghèo thuê đất, mượn đất gắn với trang bị các kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để người nghèo phát triển kinh tế trang trại.

Địa phương cũng chú trọng mở nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người nghèo mở mang ngành nghề, dịch vụ. Gắn với đó, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ; xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao. Tập trung mọi nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để xóa nhà dột nát tạm bợ cho người nghèo còn khó khăn về nhà ở. Hiện toàn xã không còn hộ nghèo ở nhà dột nát, tạm bợ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 9,41% và 13,61% hộ cận nghèo. Và phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ giảm hộ nghèo xuống dưới 5%.

Bí thư Đảng ủy xã, Trần Ngọc Châu, cho rằng: Vẫn đang còn tình trạng
Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành Trần Ngọc Châu, cho rằng: Vẫn đang còn tình trạng "tranh" được hộ nghèo để hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Châu, một tồn tại đang diễn ra ở địa phương, đó là một số người dân “tranh” được hộ nghèo để hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo như tiền điện, BHYT, tiền quà tết, hỗ trợ chi phí học tập cho con em...

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thành khẳng định: Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo của Đảng, Nhà nước ta mang tính nhân văn sâu sắc. Song, chính sách hỗ trợ trực tiếp như hiện nay vô hình trung tạo tâm lý ỷ lại Nhà nước của một số hộ nghèo. Từ thực tiễn đặt ra, đồng chí Trần Ngọc Châu kiến nghị, Nhà nước cần thay đổi hình thức hỗ trợ cho người nghèo từ trực tiếp sang gián tiếp nhằm khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã quan tâm đến các giải pháp sinh kế bền vững cho người nghèo; những bất cập của một số chính sách hiện nay và đề xuất nên bỏ chính sách nào.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh tham quan mô hình dịch vụ tổng hợp tại xã Khánh Thành
Đoàn công tác của HĐND tỉnh tham quan mô hình dịch vụ tổng hợp tại xã Khánh Thành. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm nghèo; quan tâm đến các giải pháp trọng điểm, đột phá, gắn với phân công cụ thể từng tổ chức, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, cần chú trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng sản xuất, kinh doanh, giống cây, vật nuôi, tạo sinh kế giúp người nghèo thoát nghèo bền vững; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bên cạnh đó tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát hộ nghèo đảm bảo chính xác; đưa nội dung giảm nghèo vào tiêu chí thi đua của các đoàn thể và các xóm, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức trong công tác xóa đói, giảm nghèo...

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới