Bí thư Tỉnh ủy: Sẽ bố trí bộ phận văn phòng chung ở cấp xã

(Baonghean.vn)- Trao đổi với cử tri Hậu Thành (Yên Thành), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết tỉnh đang xem xét triển khai một văn phòng chung phục vụ hoạt động của cả Đảng ủy, HĐND và UBND cấp xã.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Chiều 29/6, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và bà Hoàng Thị Thu Trang - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành và đông đảo cử tri địa phương.

Tại hội nghị, các cử tri nghe ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang thông báo cụ thể kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 21/6.

Kỳ họp vừa qua đã thông qua 12 dự thảo luật, 2 nghị quyết và thảo luận 6 dự thảo luật phục vụ xem xét thông qua trong kỳ họp tới.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã quyết định một số vấn đề quan trọng như: phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015; tách nội dung thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần; công tác nhân sự; xem xét các báo cáo của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.

Đáng chú ý, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”, được dư luận và cử tri đặc biệt quan tâm.

Tại kỳ họp thứ 3, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tích cực, trách nhiệm, các đại biểu nghiên cứu sâu lĩnh vực mình phụ trách và các lĩnh vực khác. Tổng hợp các đại biểu đã có 21 lượt ý kiến phát biểu tại nghị trường, 92 lượt phát biểu trong các phiên thảo luận tổ, chất vấn trực tiếp 11 lượt và gửi 18 văn bản đến các thành viên Chính phủ để chất vấn. Nhìn chung, các ý kiến của đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An được Quốc hội quan tâm, tiếp thu, chỉnh sửa vào các dự thảo liên quan.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thu Giang
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri bày tỏ sự vui mừng trước kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Qua theo dõi, các cử tri đánh giá cao sự đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu đoàn Nghệ An tại nghị trường Quốc hội. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu lên những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận cần giải quyết để chuyển tải tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Cử tri Phan Trọng Giản thay mặt các cử tri xóm Yên Thịnh bày tỏ bức xúc trước thực trạng một số cán bộ, lãnh đạo ở các tỉnh, thành còn tham nhũng, quan liêu, gây dư luận xấu, đề nghị Quốc hội cần quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, cử tri Giản nêu quan điểm cho rằng Quốc hội cần xem xét hợp pháp hóa các đơn thư tố cáo nặc danh, nhằm bảo vệ và khuyến khích người dân dám đứng ra tố cáo sai phạm.

Cử tri cũng đề nghị ngành điện lực và huyện Yên Thành quan tâm củng cố, đảm bảo tính an toàn của đường dây điện chạy qua xã. “Mùa mưa bão sắp đến, 3 km đường điện cột cách nhau 60-70 mét, dây bọc thiếu an toàn, nhỡ không may xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm”, ông Giản băn khoăn.

Trong khi đó, cử tri Trần Vũ Bốn, xóm Trần Phú đánh giá việc giải quyết chế độ cho người có công đã và đang được thực hiện kịp thời và thỏa đáng, song đề nghị cần quan tâm, hỗ trợ các thân nhân tìm kiếm thông tin để tìm mộ liệt sỹ. Cử tri này kiến nghị thêm: “Từ đường 7 về đường 38 được đoạn qua thị trấn, còn lại đường rất xấu. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, đầu tư phát triển giao thông cho huyện Yên Thành”.

Cũng liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri Phan Thị Dinh xóm Thọ Trà đặt dấu hỏi về chất lượng đường sá: “Đầu tư làm đường mất nhiều tỷ đồng tiền ngân sách, nhưng tuổi thọ lại ngắn, đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuống cấp. Tôi đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm vấn đề này, để người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn”.

Đại diện xóm Yên Thịnh, cử tri Nguyễn Thị Lĩnh kiến nghị ĐBQH cần chất vấn ngành lao động, thương binh và xã hội trong kỳ họp tới, làm rõ thực trạng thương binh giả, chế độ da cam giả vẫn còn tồn tại ở một số địa phương như hiện nay.

“Có người nói với tôi rằng, cứ kệ những trường hợp giả mạo hưởng chế độ đi, vì đó là tiền của Nhà nước chứ có phải của mình đâu. Nhưng bản thân tôi rất bức xúc, vì để xảy ra tình trạng này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự của những người có công với Tổ quốc” - cử tri Lĩnh bày tỏ.

Ngoài ra, bà Lĩnh đề nghị cần tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất giờ ăn tại các trường mầm non trên địa bàn huyện, để tìm hiểu cụ thể chất lượng dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với trẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Lĩnh kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp thương binh giả, chất độc da cam giả. Ảnh: Thu Giang
Cử tri Nguyễn Thị Lĩnh kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp thương binh giả, chất độc da cam giả. Ảnh: Thu Giang

Các ý kiến còn lại của cử tri xã Hậu Thành tập trung vào một số nội dung như: siết chặt cấp phép, quản lý hoạt động sản xuất thuốc lá, rượu bia trước thực trạng tỷ lệ nghiện thuốc lá, tiêu thụ rượu bia tăng cao ở Việt Nam; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ xóm, bố trí chế độ cho cấp ủy xóm; cần xử lý nghiêm minh các linh mục lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây mất trật tự, an toàn xã hội như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục;…

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Điện lực Nghệ An và lãnh đạo huyện Yên Thành đã giải trình chi tiết một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về vấn đề bố trí văn phòng đảng ủy xã, do số lượng chỉ tiêu biên chế có hạn nên hiện không thể bố trí riêng. Hiện tỉnh đang xem xét triển khai một văn phòng chung phục vụ hoạt động của cả Đảng ủy, HĐND và UBND cấp xã.

Về các loại phí đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cho biết vừa qua, tỉnh đã yêu cầu rà soát, kiểm tra các loại phí trên toàn tỉnh, phát hiện nhiều bất cập như: tồn tại quá nhiều loại phí, không miễn giảm cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế,…

“Thời gian tới, tỉnh sẽ chấn chỉnh vấn đề này, khoản nào tự nguyện thì phải dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân. Một số khoản bắt buộc, tỉnh sẽ quy định các đối tượng không được thu, hạn chế huy động chẳng hạn như hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, khuyết tật,… Chúng tôi cũng sẽ quy định mức trần trong một số khoản phí, tránh lạm thu, giám sát chặt cơ chế công khai thu - chi để người dân biết tiền của họ được dùng vào việc gì”, người đứng đầu Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, đồng thời hy vọng cử tri sẽ tiếp tục giám sát các khoản phí, đồng thuận với các khoản thu đúng, hợp lý.

Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Đắc Vinh thay mặt đoàn giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thu Giang
Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Đắc Vinh giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thu Giang

Về tình trạng tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng đây là vấn đề nhức nhối, những vụ án đang được xét xử nghiêm minh, những bản án rất nghiêm khắc, mang tính răn đe cao. “Trên diễn đàn Quốc hội các đại biểu đã phản ánh vấn đề này”, ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định.

Trước phân tích của cử tri rằng không nên phân biệt đơn tố cáo nặc danh, đại biểu Vinh cho biết Quốc hội vẫn đang thảo luận vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh không bỏ qua đơn thư nặc danh có nội dung, vấn đề cụ thể, mà với những trường hợp đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh.

Bên cạnh ghi nhận kiến nghị về chính sách đối với một số ban HĐND cấp xã, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cũng chia sẻ với nguyện vọng của cử tri về việc tăng phụ cấp cho cán bộ xóm. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy phân tích: “Nhìn từ mỗi cán bộ xóm, có thể khoản tăng phụ cấp không nhiều, những mỗi xã có rất nhiều trường hợp, cả nước có 11.000 xã thì khoản chi ngân sách phải bỏ ra là rất lớn, rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay”.

Về vấn đề xử lý linh mục lợi dụng tôn giáo kích động gây rồi, làm mất an ninh trật tự và xuyên tạc lịch sử, ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi sai trái, thể hiện thái độ rõ ràng, không nhân nhượng. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết tại Nghệ An cũng như nhiều địa phương có tồn tại tình trạng thương binh giả, chất độc da cam giả, và tỉnh đang tích cực rà soát, xử lý những trường hợp cố ý làm sai.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao các suất quà cho các gia đình chính sách của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Giang
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao các suất quà cho các gia đình chính sách của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Giang


Dịp này, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách của xã Hậu Thành. Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND huyện Yên Thành cũng thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới