Cử tri bất bình về hiện tượng xin đất làm dự án rồi bán cho doanh nghiệp khác

(Baonghean.vn)- Cử tri xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) phản ánh với Đại biểu Quốc hội về việc có hiện tượng xin đất làm dự án rồi bán lại cho doanh nghiệp khác.

Chiều 30/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các đại biểu: Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh – Chuyên viên Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên).

Đại biểu Quốc hội gặp gỡ
Đại biểu Quốc hội gặp gỡ, trao đổi với cử tri trước khi hội nghị chính thức diễn ra. Ảnh: Hoài Thanh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Trao đổi với các đại biểu Quốc hội, cử tri xã Hưng Đạo huyện Hưng Nguyên đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Cử tri đánh giá các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua có nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ. Nhiều cử tri cũng đã bày tỏ sự quan tâm trước những vấn đề quan trọng được xem xét, quyết định trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Về phần chất vấn và trả lời chất vấn, cử tri đánh giá nội dung chất vấn là những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Đại biểu Quốc hội gặp gỡ
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV vừa mới diễn ra. Ảnh: Hoài Thanh

Đối với các vấn đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua việc lợi dụng dân chủ, tôn giáo tại một số địa phương trong tỉnh đã và đang gây nên những lộn xộn về an ninh trật tự và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cử tri đề nghị các cấp ngành cần có giải pháp cụ thể, đủ mạnh để giải quyết dứt điểm và ổn định tình hình.

Việc thực hiện Nghị quyết số 26 của BCT và mở cửa đón các nhà đầu tư vào Nghệ An là một chủ trương đúng nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Song quá trình thực hiện trong thời gian qua còn nhiều bất cập mà nhân dân còn băn khoăn như: một số dự án thi công còn cầm chừng, quá chậm, hoặc xin đất dự án rồi bán lại cho các doanh nghiệp khác,…Giá cả, giống sản xuất nông nghiệp đầu vào thì nhiều nhưng đầu ra cho của sản phẩm vẫn còn khó khăn.

Đối với các vấn đề có tính địa phương, cử tri xã Hưng Đạo đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống như: Dự án Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam có hơn 10 năm nay, nhưng đất được giao không chịu nhận, đề nghị cấp trên thu hồi để giải quyết cho dự án khác vào; Một số dự án như ô tô Trường Hải, công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội …thi công quá chậm.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp cho người dân quá thấp, mỗi doanh nghiệp đền bù một giá gây nên thiệt thòi cho nhân dân, cử tri kiến nghị Nhà nước cần nghiên cứu nâng giá hộ trợ, đền bù cho nhân dân và thống  nhất giá. Trên địa bàn xã Hưng Đạo có nhiều dự án tiếp tục vào đầu tư, xã kiến nghị nên trích một phần kinh phí để xã có nguồn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Môt số cây cầu  trên địa bàn xã đã xuống cấp, đề nghị nhà nước xem xet hỗ trợ kinh phí để xã sửa chữa, nâng cấp.

Đường quốc lộ 46 kéo dài đến vòng xuyến xã Hưng Đạo, nhưng không có đèn điện chiếu sáng, xã kiến nghị nhà nước, huyện quan tâm đầu tư kinh phí kéo dài thêm tuyến đường điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực này. Một số hưu trí, người cao tuổi hồ sơ cá nhân như thẻ bảo hiểm y tế với chứng minh tư không trùng khớp, dẫn đến đi khám không được hưởng thẻ BHYT, cử tri kiến nghị xin được sử để đảm bảo quyền lợi cho người dân,…Hiện nay hiện tượng thương binh giả rất nhiều, kể cả trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, cử tri kiến nghị cần giải quyết triệt để vấn đề này,…

Các Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, địa phương đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề được phản ánh. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội và bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội gặp gỡ
Đại biểu Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoài Thanh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đã trao 10 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Đạo./.

Hoài Thanh

(Đài Hưng Nguyên)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới