Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thẳng thắn chất vấn Bộ trưởng Y tế

(Baonghean.vn) - Các ý kiến chất vấn của đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đối với Bộ trưởng Y tế tập trung vào các nội dung như giảm tải, tự chủ bệnh viện, BHYT.

Chiều 14/6, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục trả lời làm rõ các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội.


Đại diện đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu tại phiên chất vấn, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: “Tôi tiếp xúc với cử tri là bác sỹ trong và ngoài công lập thì họ rất bức xúc vì chuyện ngành BHYT cử giám định viên không phải bác sỹ, không có kiến thức gì y khoa, xuống giám định về BHYT, thích cắt ai là cắt, cắt cật lực. Bác sỹ ấm ức, bệnh nhân thiệt thòi, chủ cơ sở y tế ấm ức thực hiện, nếu không thực hiện dọa cắt BHYT”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu chất vấn Bộ trưởng Y tế. Ảnh: CTV
Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu chất vấn Bộ trưởng Y tế. Ảnh: CTV

Đại biểu đề nghị Bộ Y tế cùng BHXH cần ban hành bộ công cụ chuẩn quốc gia, công khai để thực hiện, không thể có chuyện xin-cho giám định viên BHYT như trong thời gian vừa qua.

Đối với trả lời chất vấn của Bộ trưởng Y tế về sự thất thoát, lãng phí thiết bị y tế, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đã nghiên cứu báo cáo kiểm toán, nhận thấy: “Có những danh mục mua cao hơn giá thị trường, giá BHYT đến 400%-715%, đề nghị Bộ trưởng Y tế cho bản giải trình khi không chấp nhận kết quả của kiểm toán như sáng 14/6 đã trả lời trước Quốc hội”.

Trích báo cáo số 650 ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Y tế gửi ĐBQH có ghi: “phấn đấu mục tiêu năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện”, đại biểu Cầu đặt câu hỏi liệu Bộ trưởng có cam kết gì, hoặc có giải pháp đột phá nào để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên hay không.

Đặt câu hỏi cho “tư lệnh” ngành Y tế, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (đoàn Nghệ An) nêu vấn đề tự chủ bệnh viện - chủ trương Bộ Y tế đang triển khai nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ông Hiền cho rằng đây là vấn đề mới được cử tri quan tâm và đề nghị Bộ trưởng Y tế làm rõ về lộ trình, cách thức thực hiện trong thời gian tới.

Trước một số ý kiến của các đại biểu về những hạn chế trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh của bệnh viện tư nhân, đại biểu Hiền nêu quan điểm cho rằng bệnh viện tư ra đời giúp “giảm tải” cho hệ thống bệnh viện công, đồng thời chất vấn Bộ Y tế có chính sách gì để khuyến khích bệnh viện tư nhân phát triển chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn tại hội trường Ảnh: quochoi.vn/Đình Nam
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn/Đình Nam

Trả lời ý kiến đại biểu Cầu, Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ có văn bản về kết quả kiểm toán nhằm giải thích rõ những kết quả ngành Y tế không hoàn toàn nhất trí với cơ quan kiểm toán. “Nếu như có sai sót chúng tôi sẽ dứt khoát xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Về vấn đề giảm tải bệnh viện, Bộ trưởng Tiến khẳng định ngành Y tế đang thực hiện giảm tải theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, và đúng lộ trình đến năm 2020 sẽ cơ bản giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

Người đứng đầu ngành Y tế Việt Nam cũng nói thêm, xã hội hóa và kết hợp công - tư là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để huy động mọi nguồn lực, Bộ Y tế chuẩn bị ban hành thông tư để hướng dẫn thực hiện. “Vấn đề này còn mới, một số nơi thực hiện nhưng vướng mắc nhiều. Tuy nhiên, nguyên tắc của ngành Y tế là không cổ phần hóa bệnh viện công lập và phải hạch toán rõ ràng công-tư, vấn đề sở hữu và cơ chế tài chính”, bà Tiến phát biểu, nhấn mạnh dù có thể gặp khó khăn hơn các ngành khác nhưng sắp tới ngành Y tế sẽ tiến hành áp dụng cơ chế kết hợp công-tư.

Nhóm PV - CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới