​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm CHLB Đức

Sáng 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đến Frankfurt, bắt đầu chuyến thăm CHLB Đức và dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm CHLB Đức
Ông Boris Rhein - Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quốc tế Frankfurt sáng 5/7 giờ địa phương.  Ảnh: Quỳnh Trung

Đón Thủ tướng tại sân bay có ông Boris Rhein - Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng cán bộ nhân viên sứ quán.

Tại Đức, từ ngày 5 đến 6/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, gặp lãnh đạo Quốc hội và một số bộ, ngành, các doanh nghiệp lớn của Đức, phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Đức…

Sau đó, Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg từ 7 đến 8/7 với chủ đề "Định hình một thế giới kết nối" với ba trọng tâm nghị sự: Tạo dựng nền tảng tự cường; Tăng cường tính bền vững và Tăng cường tính trách nhiệm.

Việt Nam được mời tham dự G20 năm nay với tư cách là chủ nhà APEC 2017. Theo đó, Việt Nam sẽ tham dự tất cả các phiên thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị.

​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm CHLB Đức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân được đội danh dự nước chủ nhà chào đón khi xuống sân bay quốc tế Frankfurt sáng 5/7 giờ địa phương. Ảnh: Quỳnh Trung

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel tháng 10/2011, Thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Theo số liệu của Tổng cục hải quan, về thương mại, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu (chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 8,77 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu 5,95 tỉ USD, nhập 2,82 tỉ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,8 tỉ USD, trong đó Việt Nam tiếp tục xuất siêu 2,62 tỉ USD.

Về đầu tư, tính đến 20/4/2017, Đức có 285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 1,41 tỉ USD, đứng thứ 5 trong EU, và thứ 20/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới