Người dân lo lắng chất lượng nước sạch

(Baonghean.vn)- Một trong những nội dung được kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh chất vấn các sở, ngành chức năng là chất lượng nguồn nước sạch. Đây cũng là vấn đề cử tri các huyện Hưng Nguyên và TP Vinh băn khoăn, lo lắng. Cũng vấn đề này, người dân ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai mong muốn sớm có nước sạch để sử dụng.
Năm nay 68 tuổi, ông Nguyễn Xuân Biên, Bí thư chi bộ xóm 24, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh rất quan tâm đến các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 12/12, ông Biên và ban cán sự cùng nhiều người dân trong xóm 24 quây quần bên ấm chè xanh ở nhà ông Nguyễn Đồng, theo dõi buổi thảo luận và các phiên chất vấn của các đại biểu ở Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI.
Người dân xã Nghi Phú, thành phố Vinh theo dõi phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp.
Người dân xã Nghi Phú, thành phố Vinh theo dõi phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp.
Trong kỳ họp lần này, các vấn đề được đưa ra chất vấn đều rất sát thực với cuộc sống và là những vấn đề nóng, được người dân quan tâm. Ông Biên tâm sự, lâu nay, không riêng gì ông mà người dân trong xóm đều đang cảm thấy lo lắng, bất an với chất lượng nguồn nước sạch mà mình đang sử dụng, nhất là khi nghe thông tin các mẫu kiểm tra chất lượng nguồn nước ở Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An không đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế quy định. “Từ lâu nay đã có hiện tượng nước máy có hôm bị bị vẩn đục, có hôm lại bốc mùi hôi hóa chất. Chúng tôi  rất lo lắng và cũng phản ánh vơi các cấp, ngành. Nhiều người dân trong xóm đã phải mua thêm bình lọc với giá từ 3 – 5 triệu đồng về lọc nước máy cho an tâm. Chúng tôi luôn mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng này, nâng cao chất lượng nước sạch vì đây là thứ thiết yếu nhất của cuộc sống”, ông Biên tâm sự.
Từ hơn 1 năm nay, gia đình ông Nguyễn Đồng không còn dùng nước máy trực tiếp nữa mà phải sử dụng qua máy lọc. Chiếc máy lọc nước có giá hơn 4 triệu đồng được gia đình ông mua dùng trong những tháng qua. Cứ 2 – 3 tháng, ông bà lại phải thay ống lọc một lần, dù tốn kém nhưng vì sự an toàn cho sức khỏe, ông và gia đình vẫn phải chấp nhận. Anh Nguyễn Văn Dần, con trai ông Đồng lo lắng cho biết, chất lượng nguồn nước không đảm bảo trong khi giá nước tăng và người dân lại phải đầu tư thêm tiền mua máy lọc. “Tốn kém là một chuyện nhưng cái lo nhất là độ an toàn khi sử dụng. Chúng tôi mong muốn, các đại biểu hội đồng sẽ có trách nhiệm với các cử tri, kiến nghị các ngành chức năng xử lí dứt điểm, nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt”, anh Dần mong muốn. 
Từ thành phố Vinh, chúng tôi quay ngược lên quốc lộ 46, nơi có trạm bơm cấp 1 của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An. Trạm bơm nằm ngay dưới chân cầu Mượu, phía dưới nhà máy bia. Bằng mắt thường, có thể nhận thấy khúc sông này đang bị ô nhiễm, nguồn nước đục ngầu, nhiều rác rưởi. Đây chính là nguồn nước được nhà máy sử dụng để xử lí và cung cấp cho người dân thành phố Vinh và các xã lân cận huyện Hưng Nguyên. Bà Trần Thị Lương, ở khối 7, thị trấn Hưng Nguyên lo lắng cho biết, nguồn nước ở sông Cầu Mượu đang bị ô nhiễm nặng nề không chỉ vì các nhà máy ở sát sông như nhà máy bia, nhà máy gạch mà còn bởi đây là nơi vứt rác thải, xác động vật chết của người dân. “Chúng tôi sử dụng nước máy nhưng chứng kiến cảnh họ lấy nước sông Mượu như vậy đều cảm thấy rất lo lắng, bất an”, bà Lương tâm sự.
Bà Trần Thị Lương lo lắng nguồn nước sạch không đảm bảo
Bà Trần Thị Lương lo lắng nguồn nước sạch không đảm bảo
Nước sạch không chỉ là vấn đề quan tâm của các cử tri trực tiếp sử dụng nước ở thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên mà người dân huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai cũng rất mong mỏi. Nhất là đối với nhân dân các xã ven biển huyện Quỳnh Lưu như Quỳnh Văn, Quỳnh Hoa, Sơn Hải, Quỳnh Nghĩa, An Hòa, ...nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn, công trình nước sạch chưa được xây dựng. Người dân phải đầu tư xây bể chứa nước mưa để sử dụng nhưng cũng thường xuyên bị khan hiếm.
Ông Võ Xuân Mẫn, xóm 9, xã Quỳnh Hoa tâm sự: “Nhân dân chúng tôi rất mong có nhà máy nước sạch để sử dụng. Đã mấy lâu nay chịu cảnh khó khăn rồi, giờ đời sống ngày càng nâng lên, nhu cầu nước sạch càng cấp thiết. Vì vậy, đề nghị đại biểu HĐND kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư, hỗ trợ người dân có nguồn nước sạch sử dụng…”. Cùng nỗi niềm đó, bà Nguyễn Thị Vân, xóm 6, xã Quỳnh Văn chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn các cấp đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cho nhân dân sử dụng, tránh được các bệnh tật xảy ra do nguồn nước không đảm bảo…”.
Trạm bơm nước Cầu Mượu, nơi cung cấp nước đầu vào cho Công ty một thành viên cấp nước Nghệ An.
Trạm bơm nước Cầu Mượu, nơi cung cấp nước đầu vào cho Công ty một thành viên cấp nước Nghệ An.
TIN LIÊN QUAN
Chiều 12/12, sau khi theo dõi phiên chất vấn trực tiếp, một số cử tri quan tâm đến vấn đề nước sạch cho rằng, ông Hoàng Trọng Kim, Giám đốc Sở xây dựng Nghệ An, người trực tiếp trả lời chất vấn vẫn chưa đưa ra được những giải pháp mang tính đồng bộ và hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng chất lượng nước sạch bị xuống cấp. Các cử tri cũng đồng ý với kết luận của đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh - đơn vị quản lý trực tiếp Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Nghệ An và các sở, ngành liên quan phải sớm có biện pháp quyết liệt, triệt để bởi người dân phải được cung cấp nước sạch đến tận hộ gia đình. Các lí do như đường ống xuống cấp, hư hỏng,... đơn vị cung cấp nước phải chịu trách nhiệm, đảm bảo quyền và lợi ích của dân.... 
Nguyên Khoa-Nguyên Sơn- Việt Hùng 

Tin mới