Cần giải quyết vướng mắc về đất đai tại 2 xã tái định cư ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 2/12, đoàn Đại biểu Quốc hội gồm: Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thanh Chương tại xã Thanh Khê.

Đông đảo cử tri tham dự
Đông đảo cử tri tham dự.
Đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2015. 
Các ý kiến của cử tri trong buổi tiếp xúc lần này chủ yếu tập trung vào các nội dung như: cần giải quyết những vướng mắc liên quan đến đất đai của 2 xã tái định cư Thanh Sơn và Ngọc Lâm; cần quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho người có công, thân nhân liệt sỹ, chất độc da cam dioxin, chế độ hưởng 1 lần cho TNXP; nhiều nghĩa trang ở các xã cần được đầu tư, nâng cấp; chính sách nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 22 của Chính phủ, chế độ chính sách cho cán bộ bán chuyên trách; thực hiện luật DQTV và luật NVQS; Dự án sửa chữa, nâng cấp đập Hống Vàng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đẩy nhanh tiến độ; đường từ tỉnh lộ 533 đến xã Thanh Khê chưa được đầu tư, nâng cấp; hệ thống lưới điện trên địa bàn xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp…
Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vị Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo huyện giải trình những nội dung trong thẩm quyền và ghi nhận những vấn đề vĩ mô để trình lên Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Thành Trung 
(Đài Thanh Chương)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới