Thủ phủ đào phai Nghệ An tất bật vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Được xem là một trong những "thủ phủ" đào phai ở Nghệ An, những ngày cận Tết, xã Minh Thành (Yên Thành) luôn nhộn nhịp cảnh bán, mua. Bà con cho biết, năm nay giá cả không cao hơn năm trước, nhưng lượng đào bán ra thị trường nhiều hơn.

Clip: Xuân Hoàng
bna-dao-phai-6-9434.jpg
Làng nghề trồng hoa, cây cảnh Minh Thành là “thủ phủ” đào phai chơi Tết tại huyện Yên Thành, được thị trường ưa chuộng từ nhiều năm nay. Phần lớn gia đình trong làng nghề đều có vườn đào. Nhà nhiều có hơn 1.000 gốc, ít cũng có gần 100 gốc, phần lớn là giống đào phai địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-11-2-22.jpg
Đào phai trồng trên đất Minh Thành có đặc điểm cánh hoa mỏng manh và quyến rũ, mềm mại tự nhiên, rất được lòng người chơi hoa Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-8-7051.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hộ trồng đào ở xã Minh Thành hối hả bán đào cho khách hàng là thương lái từ các nơi đến mua sỉ. Phần lớn cây ở đây được thương lái thu mua cả gốc, do đó công việc đào bật rễ khá công phu. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-phai-4-2788.jpg
Ông Trần Văn Hoan - một hộ trồng đào ở xóm 7, xã Minh Thành cho biết, năm nay gia đình ông bán 150 gốc đào phai, bình quân bán với giá 500.000 đồng/cây. Giá này không cao hơn năm trước nhưng số lượng cây lại nhiều hơn, nên cho thu nhập cao hơn năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-2-9255.jpg
Bên cạnh đào phai, một số hộ cũng trồng đào lai Nhật Tân, do phù hợp với chất đất cùng với sự chăm sóc tốt nên đào lai ở đây khá đẹp. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-phai-1-7500.jpg
Nghề trồng đào Tết ở xã Minh Thành có từ hàng chục năm trước nhưng được thị trường ưa chuộng và biết đến nhiều là từ khoảng năm 2010 đến nay. Đào được bà con trồng trong vườn nhà và các triền đồi thấp. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-7-4803.jpg
Đến ngày 31/1, tức 21 tháng Chạp, nhiều vườn đào ở xã Minh Thành đã được thương lái thu mua toàn bộ, chờ xe đến vận chuyển. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-5-3257.jpg
Theo bà con cho biết, để đào Tết được đẹp, trong quá trình trồng phải chăm sóc đúng kỹ thuật, nhưng khó nhất là điều chỉnh đào ra hoa đúng dịp, bởi phụ thuộc vào thời tiết của từng năm. Năm nào đào nở hoa sớm thì Tết năm đó thất thu, như năm 2023, do nhuận 2 tháng 2, nên tỷ lệ đào ra hoa trước Tết chiếm khoảng 25%. Trong ảnh, một người dân ở xóm 8, xã Minh Thành hồ hởi vác cả gốc đào từ vườn ra xe ô tô cho khách hàng. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-dao-pai-11-1-7271.jpg
Ông Trần Khánh Tùng - Chủ tịch UBND xã Minh Thành cho biết: Địa phương có nghề truyền thống trồng đào Tết. Năm nay có hơn 25 ha đào, tập trung chủ yếu ở xóm 7 và 8. Vào những ngày áp Tết, địa phương tấp nập, nhộn nhịp người, xe từ các nơi đến mua đào. Hàng
năm, nghề trồng đào Tết của Minh Thành thu về trên dưới 8 tỷ đồng. Năm nay, nhiều thương lái đã đến đặt hàng từ cuối tháng 11 âm lịch. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới