Thủ tướng Chính phủ: Ngành nông nghiệp phải biết biến 'nguy' thành 'cơ'

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong năm 2020, ngành nông nghiệp một lần nữa khẳng định là bệ đỡ, cứu cánh của nền kinh tế. Bước sang năm 2021, ngành phải biết biến “nguy” thành “cơ”, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Chiều 24/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành NN&PTNT năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH LÀ BỆ ĐỠ CỦA NỀN KINH TẾ

Năm 2020, khu vực nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng thấy, từ đại dịch Covid-19, thiên tai khốc liệt dị thường, đến dịch bệnh nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết liệt hành động với các giải pháp cơ cấu lại ngành, ngành nông nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,65%.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, trong khó khăn, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là bệ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, khát vọng vươn lên, đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo, khát vọng vươn lên, đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 làm đứt gãy hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, ngành nông nghiệp vẫn nỗ lực duy trì công tác đàm phán, mở cửa thị trường, tạo điều kiện và tranh thủ cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm vẫn đạt kỷ lục mới với 41,2 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2019. 

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả hơn; quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở phát huy các lợi thế từng vùng, miền, chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Trong năm 2020, đã có 17 dự án đầu tư vào chế biến nông, lâm, thủy sản, với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng được khởi công, khánh thành, đi vào hoạt động, tăng 4 dự án và khoảng 6.000 tỷ đồng so với năm 2019. Qua đó, đã tạo bước đột phá về chế biến xuất khẩu, giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã và đa dạng hàng nông sản, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện cả nước đã có 5.506 xã (chiếm 62%), 173/664 huyện (chiếm 26%) đạt chuẩn nông thôn mới. Đã có 12 tỉnh/thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với Nghệ An, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 4,99%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,5%; có 281/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 68,37%, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM, chiếm 30%.

Năm 2021, ngành nông nghiệp đặt chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 2,7 - 3%; Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên 2,8 - 3,1%; Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức 42% và nâng cao chất lượng rừng; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 70%; ít nhất 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

PHẢI BIẾT BIẾN "NGUY" THÀNH "CƠ" 

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm qua, thiên tai, nhân tai, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp vô cùng nặng nề. Nhưng năm 2020 là một năm đầy bản lĩnh, thắng lợi toàn diện của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngành nông nghiệp một lần nữa khẳng định là bệ đỡ, cứu cánh của nền kinh tế quốc gia.

Song Thủ tướng cũng cho rằng, tăng trưởng của ngành nông nghiệp chưa bền vững, vẫn luôn canh cánh nỗi lo; dự báo cung cầu vẫn đang là khâu yếu; đổi mới hợp tác xã và phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến; thu nhập và đời sống của người nông dân vẫn còn thấp; tình trạng phá rừng tự nhiên vẫn diễn ra...

Bước sang năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành nông nghiệp phải biến “nguy” thành “cơ”, tháo gỡ thể chế để vươn lên; tiếp tục tìm thị trường để ổn định đầu ra, trước khi đặt vấn đề sản xuất; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nongnghiep.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nongnghiep.vn

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị, trong năm 2021, ngành nông nghiệp phải giữ được tốc độ tăng trưởng là 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên 3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 42%, đặc biệt nâng cao chất lượng rừng; xuất khẩu gỗ và ngoài gỗ đạt trên 20 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%.

Đặc biệt, Thủ tướng một lần nữa phát động trồng 1 tỷ cây xanh, tương đương 5 triệu ha rừng và đề nghị các địa phương phải có chương trình, kế hoạch thực hiện vấn đề này. Bởi rừng là vấn đề rất quan trọng đối với đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp. Quan tâm tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, đảm bảo nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chủ động phòng chống xâm nhập thiên tai.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì diểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, công nghệ số trong toàn bộ các khâu chuỗi giá trị, hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao chất lượng để chiếm lĩnh thị trường trong nước, đưa hàng hóa nông thôn lên thành thị. Đặc biệt, Thủ tướng nghiêm cấm hành vi chặt phá, vận chuyển, tiêu thụ cây trên rừng về chưng Tết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động phòng chống, sẵn sàng ứng phó kịp thời. Xây dựng nông thôn mới phải được tập trung hơn, xem xét bố trí vốn thực hiện chương trình mục tiêu Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Diễn Hải (Diễn Châu). Ảnh: Quang An
Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã Diễn Hải (Diễn Châu). Ảnh: Quang An

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam có truyền thống vượt khó trong kháng chiến và trong xây dựng đất nước. Vì thế tin tưởng chúng ta sẽ xây dựng một nước có nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất chất lượng, và khả năng cạnh tranh cao. Nông dân sẽ ngày càng giàu có hơn, nông thôn sẽ ngày càng văn minh, phồn vinh, thân thiện, đáng sống hơn.

Tin mới