Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh ký hợp đồng mới với CLB TP.HCM

(Baonghean.vn) - Chiều 5/11, cầu thủ người Nghệ An và CLB TP.HCM đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2023.

Những tưởng kết thúc mùa giải năm nay,  Ngô Hoàng Thịnh sẽ không được đội chủ sân Thống Nhất giữ lại bởi tiền vệ sinh năm 1992 chỉ là lựa chọn thứ yếu của HLV Chung Hae-seong ở vị trí tiền vệ trung tâm, sau Đỗ Văn Thuận và Seo Yong-duk.

Phải đến khi tiền vệ người Hàn Quốc bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn, thì Ngô Hoàng Thịnh mới thường xuyên được đá chính.

Ngô Hoàng Thịnh trong buổi lễ ký hợp đồng. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM
Ngô Hoàng Thịnh trong buổi lễ ký hợp đồng. Ảnh: CLB BĐ TP.HCM

Theo thống kê, tính đến thời điểm này tại V.League 2020, Thịnh "bờm" được ra sân thi đấu vỏn vẹn 17 trận (5 trận vào sân thay người) và sở hữu 1 bàn thắng.

Trước khi gia nhập CLB TP.HCM ở đầu mùa giải 2019, Ngô Hoàng Thịnh lần lượt khoác áo SLNA (2011 - 2015) và Thanh Hóa (2016 - 2018). Danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB mà Ngô Hoàng Thịnh đang sở hữu là chức vô địch V.League 2011 với SLNA.

Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ 28 tuổi từng có mặt trong thành phần U23 Việt Nam tại SEA Games 2011 và 2015, Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 và 2016. Đáng tiếc, Ngô Hoàng Thịnh vẫn chưa có duyên dưới thời HLV Park Hang-seo (do chấn thương).

Tin mới