Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội cho người có công, các đối tượng yếu thế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công xã hội năm 2024.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

bna-0480-5581.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính. Ảnh: Thanh Nga

Giải quyết việc làm cho 45.000 lao động

bna-0497-707.jpg
Đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ,TB & XH trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng ngành đã tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; 8/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch; một số chỉ tiêu về giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện… đạt và vượt kế hoạch năm 2023.

Năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho trên 45.000 người (đạt 104,65% kế hoạch), trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 24.000 người (đạt 165,5% kế hoạch), là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Toàn tỉnh đã vận động thu được trên 17,2 tỷ đồng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (đạt 102% kế hoạch năm); Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 154 nhà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng trị giá trên 6,3 tỷ đồng; tặng 27 sổ tiết kiệm cho người có công, số tiền 200 triệu đồng...

1-7206.png
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trao quà cho trẻ em và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn vào tháng 6/2023. Ảnh tư liệu Lê Trí

Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 5,19% (giảm 1,22% so với năm 2022), đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ cận nghèo là 5,73% (giảm 0,47% so với năm 2022); trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng miền núi còn 12,45% (giảm 2,34%), tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo còn 36,54% (giảm 4,84%), hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong năm 2023, mặc dù có nhiều giải pháp nhưng tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước; bạo lực, xâm hại vẫn còn xảy ra tại cơ sở.

Kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội rất tích cực, tuy nhiên, việc mở tài khoản cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đạt 53,27%; tỷ lệ chi trả trợ cấp cho người đã được cấp tài khoản thấp (toàn tỉnh đạt 14,46%). Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trực tuyến mới chỉ đạt 8,2%.

bna-0489-1895.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Tiếp tục phát huy hiệu quả đảm bảo an sinh xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngành tiếp tục tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp giữa ngành Lao động- Thương binh và Xã hội với các sở, ngành, các địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Tiếp tục nắm chắc tình hình lao động; phối hợp chỉ đạo gắn kết giữa Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để xác định nhu cầu vị trí việc làm, nhu cầu đào tạo lao động của doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy hiệu quả đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội, các đối tượng yếu thế…

Về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở LĐ,TB & XH tham mưu, chuẩn bị quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Nắm chắc tình hình lao động thất nghiệp, việc thực hiện chính sách lao động - tiền lương - thưởng dịp Tết trong doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Sở cần chủ trì rà soát tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chủ động huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời các hộ thiếu đói, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tin mới