Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani thăm chính thức Việt Nam; Bế mạc phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018; Đà Nẵng kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

1. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani và cố vấn nhà nước Myamar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, sáng 16/4/2018.
Lễ đón chính thức và hội đàm được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, sáng 16/4/2018.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu, đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-18/4.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Ali Ardeshir Larijani và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ  hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi trước khi tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, chiều 19/4. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi trước khi tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, chiều 19/4. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Cũng trong dịp này, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-20/4/2018./.

Chiều 19/4, lễ đón Cố vấn Nhà nước Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi đã diễn ra long trọng tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với bà Aung San Suu Kyi. 

2. Bế mạc phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 23.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 23.
Chiều 17/4, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 23, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 6 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp để cho ý kiến việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và thông qua 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chưa trình dự án Luật Quản lý phát triển đô thị tại kỳ họp thứ 5 để tiếp tục chuẩn bị. Đối với 2 dự án Luật mà Chính phủ chưa chuẩn bị kịp để trình tại phiên họp này đó là: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ khẩn trương chuẩn bị để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5 tới.
3. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng rút khỏi Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thôi nhiệm vụ thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng là Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đầu tháng 3/2018, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng, khi đó là Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó, ông Nguyễn Xuân Thắng có nguyện vọng rút khỏi Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tập trung vào các công tác và nhiệm vụ được Đảng giao.

4. Khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang đất Việt”. Ảnh: LVO.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang đất Việt”. Ảnh: LVO.
Tối 19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Âm vang đất Việt”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trong 10 năm qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc, đồng bào các dân tộc, các địa phương từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới tới hải đảo đã thiết thực tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, từng bước đưa các hoạt động ngày 19/4 hằng năm trở thành nề nếp.

Đây thực sự là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tăng cường giao lưu, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em.

5. Đà Nẵng kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt. Ảnh minh họa
Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt. Ảnh minh họa
Ngày 19/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ có sai phạm.

Theo đó, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng bị kỷ luật với hình thức khiển trách do buông lỏng vai trò tham mưu quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, để xảy ra các sai phạm về xây dựng ở các dự án Biển Tiên Sa, tổ hợp khách sạn, căn hộ…

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm trong việc tham mưu Thường vụ Thành ủy ra chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu đô thị Đa Phước, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng và bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm trong việc ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng với quy định hiện hành.

Kỷ luật ông Mai Đăng Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ hình thức cảnh cáo vì có những hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Chủ đầu tư chung cư Carina bị bắt

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
Chiều 20/4, Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh) - đơn vị chủ đầu tư chung cư Carina Plaza (quận 8) về cáo buộc Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 BLHS.

Lúc 15h, ôtô của Công an TP HCM đến mời ông Tùng về trụ sở Công an phường 16, quận 8, để thực hiện các bước tố tụng. Ông này sau đó bị đưa về trại giam Chí Hòa.

Trước đó, HĐQT Công ty Năm Bảy Bảy đã miễn nhiệm chức danh ông Tùng, cử ông Trần Quang Hải (45 tuổi, Trưởng Ban quản lý dự án City Gate Towers) làm người đại diện công ty quản lý phần vốn tại Công ty Hùng Thanh thay ông Tùng.

Quá trình điều tra nhà chức trách phát hiện chung cư Carina bị buông lỏng quản lý trong việc PCCC. Nhiều thiết bị không được trang bị, hệ thống báo cháy âm thanh và hệ thống chữa cháy phun nước tại chỗ... không hoạt động khiến hỏa hoạn trở thành thảm họa 13 người chết, hơn 90 người nhập viện, 340 xe máy và 17 ôtô cháy rụi.

Tin mới