Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với huyện Quỳnh Lưu về những cơ hội, tiềm năng, thách thức của địa phương trong bối cảnh mới.
Các thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh khảo sát thực tế nuôi hải sản ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Các thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh khảo sát thực tế nuôi hải sản ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã khảo sát một số mô hình kinh tế và khu quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo về định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá cơ hội, thách thức và tiềm năng thu hút đầu tư của huyện trong bối cảnh mới.

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Quỳnh Lưu duy trì từ 9 - 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ công nghiệp; thu ngân sách luôn vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 3,9%. Công tác cải cách hành chính luôn được huyện quan tâm.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Toàn

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Toàn

Về xây dựng NTM, huyện Quỳnh Lưu đã đạt huyện nông thôn mới, có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện Quỳnh Lưu cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển vùng huyện, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển và công tác thu hút đầu tư…

Các đồng chí Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Quỳnh Lưu đã đạt được. Đoàn công tác nhận định, huyện cần rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, mở rộng các hoạt động du lịch.

Đồng chí Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quỳnh Lưu cần rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quỳnh Lưu cần rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng tổ tư vấn đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng tổ tư vấn đề nghị huyện Quỳnh Lưu cần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Ảnh: Thanh Toàn

Huyện Quỳnh Lưu cũng cần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tạo thành trung tâm thương mại, dịch vụ cho các hoạt động công nghiệp, du lịch, tạo động lực lan tỏa cho từng khu vực phát triển. Đồng thời, tăng cường chỉ số cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân.

Ý kiến các đồng chí Tổ tư vấn cho rằng, Quỳnh Lưu cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng, xây dựng đường tránh quốc lộ, đường gom cao tốc, kết nối trục ngang qua cao tốc, kết nối với Hoàng Mai để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Toàn

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết của các đồng chí trong Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh. Huyện sẽ tiếp thu, bổ sung vào các giải pháp phát triển của huyện trong thời gian tới.

Tin mới