Tổng thống Pháp: Châu Âu cần Trung Quốc giải quyết các thách thức về an ninh toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/5 tuyên bố các nước châu Âu cần Trung Quốc giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm an ninh và biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Chúng ta cần Trung Quốc, cho dù đó là vấn đề về khí hậu hay an ninh”, ông Macron nói khi trả lời phỏng vấn nhật báo La Tribune. “Vai trò của Pháp và châu Âu là trở thành lực lượng cân bằng cho phép chúng ta đưa Trung Quốc tham gia thảo luận quốc tế về những vấn đề quan trọng này”.

anh 1 (35).jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TASS

Tổng thống Macron phát biểu ủng hộ việc củng cố chủ quyền châu Âu, đồng thời, duy trì hợp tác với Trung Quốc. Ông Macron nhấn mạnh: “Tôi không đề xuất tách mình ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi tin rằng, chúng ta phải bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia của mình tốt hơn”.

Theo ông Macron, châu Âu nên “nhìn nhận mọi việc một cách thực tế, bảo vệ lợi ích của mình”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Paris vào Chủ nhật trong chuyến thăm cấp nhà nước. Theo Tổng thống Macron, trước khi chính thức tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, sẽ có cuộc gặp 3 bên với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. “Thủ tướng (Đức Olaf) Scholz sẽ không thể tham dự, nhưng chúng tôi đã phối hợp nỗ lực tại cuộc họp vào thứ Năm tuần trước,” ông Macron nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ở lại Pháp cho đến ngày 7/5. Trong chuyến thăm, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Pháp sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình ở Trung Đông, cũng như thương mại và hợp tác để đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Macron khẳng định phải duy trì đối thoại với Nga. “Chúng ta đang làm điều đúng đắn khi để ngỏ cánh cửa đàm phán với Nga”, ông Macron. “Nếu không, chúng ta sẽ từ bỏ trật tự quốc tế cũng như hòa bình và an ninh”. Tuy nhiên, ông Macron lưu ý rằng, cần phải tiếp tục chính sách "mơ hồ chiến lược" liên quan đến Nga.

Vào cuối tháng 4, ông Macron phát biểu tại Đại học Sorbonne ở Paris rằng, châu Âu cần sẵn sàng xây dựng quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Ông Macron cũng cho biết năng lực kỹ thuật và tầm bắn của tên lửa đạn đạo của Nga đang gây nguy hiểm cho các nước châu Âu.

Ông Macron lưu ý: “Nếu nói về Ukraine, sự an toàn của người châu Âu đang bị đe dọa vì đất nước này nằm cách biên giới của chúng ta khoảng 1.500 km. Nếu Nga thắng thì chỉ mất 1 giây là đã không thể đảm bảo an ninh cho Romania, Ba Lan, Litva hay đất nước chúng ta”. Tổng thống Pháp nói thêm: “Sức mạnh và tầm bắn của tên lửa đạn đạo Nga gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta”.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó tuyên bố Nga không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai ở châu Âu và hy vọng có một thái độ tương tự với Moskva./.

Tin mới