Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cán bộ tiền khởi nghĩa tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Chiều 18/3, tại xã Quỳnh Đôi, Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho cán bộ tiền khởi nghĩa.

Đồng chí  Nguyễn Hữu Lậm – Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ dự và trao tặng  Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Phan Hữu Thịnh (bí danh Hành)- cán bộ tiền khởi nghĩa ở chi bộ 4 xã Quỳnh Đôi.

Trao tặng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Phan Hữu Thịnh

Đảng viên Phan Hữu Thịnh sinh năm 1927, kết nạp vào Đảng tháng 2 năm 1947. Tham gia Cách mạng năm 1945, làm cán bộ thanh niên cứu quốc và Việt Minh xã Quỳnh Đôi.

Trải qua nhiều cương vị như cán bộ tuyên huấn Mặt trận liên việt Tỉnh Nghệ An; chánh văn phòng mặt trận tỉnh Nghệ An; chánh văn phòng, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ Quỳnh Lưu; Phó chủ nhiệm khoa giảng dạy về lịch sử Đảng và xây dựng Đảng của Phân viện Nguyễn Ái Quốc Trung ương (nay là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Chuyên viên cao cấp của Ban tuyên huấn Trung ương Đảng phụ trách một cơ sở của phân viện Nguyễn Ái Quốc... đồng chí Phan Hữu Thịnh vẫn luôn thể hiện lòng kiên trung của người cộng sản đối với Đảng, luôn là tấm gương sáng, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng quê hương Quỳnh Đôi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng trong buổi lễ, Huyện ủy Quỳnh Lưu, Đảng ủy xã Quỳnh Đôi trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ xã Quỳnh Đôi.

Nguyễn Bá Phương

(Đảng uỷ xã Quỳnh Đôi)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới