Trọng Hoàng xác nhận không thể tham dự Asian Cup 2019

(Baonghean.vn) - Tuyển thủ Trọng Hoàng dính chấn thương dây chằng gối, thừa nhận khả năng không thể đá Asian Cup 2019 cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã khẳng định trung vệ Lục Xuân Hưng không thể dự Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo sau trận giao hữu gặp CHDCND Triều Tiên. Trung vệ người Thanh Hóa này nối gót Văn Thanh, Đình Trọng sang Hàn Quốc phẫu thuật.

Theo ông thầy người Hàn, tuyển Việt Nam chỉ mang 24 cầu thủ đến Qatar tập huấn, sau đó chốt lại danh sách chính thức dự Asian Cup 2019. Điều đó đồng nghĩa, sau buổi tập sáng nay, HLV Park Hang-seo còn phải gạch tên 3 cầu thủ khỏi danh sách đi Qatar.

Trọng Hoàng bỏ lỡ Asian Cup 2019. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng bỏ lỡ Asian Cup 2019. Ảnh: Trung Kiên

Thầy Park vẫn giữ lại Trọng Hoàng để theo dõi thêm, nhưng theo hé lộ của một trụ cột tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 thì cầu thủ thuộc biên chế Thanh Hóa này thừa nhận không thể đá Asian Cup 2019.

Trọng Hoàng dính chấn thương dây chằng gối, cần ít nhất 1 tháng dưỡng thương. Trọng Hoàng thừa nhận: "Có lẽ tôi chưa bị loại là do HLV Park Hang-seo muốn tạo điều kiện tốt nhất để tôi chữa trị chấn thương tại đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi thấy khó có thể bình phục, đá tại Asian Cup 2019".

Tại AFF Cup 2018, dù phải đá vị trí trái sở trường, Trọng Hoàng đã chơi cực tốt, giữ vai trò trụ cột trong đội hình lên ngôi vô địch của HLV Park Hang-seo.

Trong 1 tuần rèn quân tại Qatar, tuyển Việt Nam gặp lại Philippines, bại tướng của tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018, đá một trận giao hữu vào ngày 31/12. Sau đó, HLV Park Hang-seo gạch tên thêm 1 cầu thủ khỏi danh sách, chốt lại 23 cầu thủ đăng ký dự Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE. Ngày 8/1, ĐT Việt Nam chính thức  bước vào giải đấu tại UAE với trận ra quân gặp Iraq.

Tin mới