Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân vùng biển Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường bày tỏ mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Kỷ niệm 90 năm truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 8/11, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu tỉnh, huyện Quỳnh Lưu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Nghĩa Phú xã Quỳnh Nghĩa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tỉnh, huyện Quỳnh Lưu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu có 326 hộ với 1.156 nhân khẩu, đời sống kinh tế đa ngành, đa nghề dịch vụ thương mại, vận tải, dịch vụ hậu cần nghề cá, thôn có 10 thuyền đánh bắt với hơn 150 lao động.

Đông đảo người dân thôn Nghĩa Phú tham gia
Đông đảo người dân thôn Nghĩa Phú tham dự ngày hội. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động sâu sát của MTTQ và các đoàn thể xã, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng Khu dân cư văn minh và phát triển của Nhân dân, nên diện mạo cuộc sống của thôn Nghĩa Phú từng ngày được thay đổi.

Nổi bật, bà con đã tập trung phát triển kinh tế đa ngành nghề, đời sống nhân dân khá giả. Thu nhập bình quân 48 triệu đồng/người/năm. Hộ giàu 40%, hộ khá 57,08%, hộ trung bình 2%, hộ nghèo còn 0,92%.

Đồng chí Lê Đức Cường trao bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho thôn Nghĩa Phú. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Đức Cường trao bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn cho thôn Nghĩa Phú. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh phát triển kinh tế, đời sống tinh thần người dân được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; đoàn kết cộng đồng dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắm nồng. Người dân trong thôn hoàn thành thuế quỹ cho Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở.

Trao tiền xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ Trương Thị Hường ở thôn Nghĩa Phú. Ảnh: Thanh Lê
Trao tiền xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ Trương Thị Hường ở thôn Nghĩa Phú. Ảnh: Thanh Lê

Công tác khuyến học được quan tâm, có 85% gia đình học tập, 89% dòng họ học tập. Thôn làm tốt công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và từ thiện xã hội, trong năm 2020 đã vận động được gần 60 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban cán sự thôn đã và đang kêu gọi con em trên mọi miền đất nước và lao động ở nước ngoài, toàn thể Nhân dân trong thôn và các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ kinh phí để nâng cấp nhà văn hóa. Hiện nay, thôn đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định khu dân cư “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu như: Tập thể tổ dân cư 1, tổ dân cư 2, Chi hội Phụ nữ, Chi họ Trương Đắc, gia đình ông Phạm Hùng, ông Đinh Trọng Lam. Cá nhân ông Đinh Trọng Ẩn, ông Hồ Hữu Lợi, ông Ngô Quang Thi, ông Hồ Mai, bà Hồ Thị Nam…

Trao quà cho các hộ nghèo của xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Thanh Lê
Trao quà cho các hộ nghèo của xã Quỳnh Nghĩa. Ảnh: Thanh Lê

Nói chuyện với bà con thôn Nghĩa Phú, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường bày tỏ vui mừng khi các chủ trương, phong trào của Trung ương, của tỉnh, của huyện được bà con thôn Nghĩa Phú nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia tích cực và đạt kết quả tốt.

Đồng chí Lê Đức Cường bày tỏ mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Phú  tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận trong toàn thôn để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, hộ nghèo thôn Nghĩa Phú xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu)
Dịp này, Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Nghĩa và Công ty cổ phần Xây dựng và tổng hợp Bắc miền Trung dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, hộ nghèo thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, chăm lo gia đình có công với cách mạng, người già, neo đơn; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng khu dân cư “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đồng thời, cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Phú kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,…

Trồng cây Đại đoàn kết tại Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú xã Quỳnh Nghĩa huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu trồng cây Đại đoàn kết tại Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Nghĩa trao tặng 25 suất quà, trong đó 15 suất quà bằng tiền mặt quà trị giá 500 nghìn đồng và 10 suất quà bằng hiện vật cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quỳnh Nghĩa.

Tin mới