Truyền thông Malaysia đánh giá cao Việt Nam, quan tâm đặc biệt đến Quang Hải

(Baonghean.vn) - Báo chí Malaysia dường như dành sự quan tâm đặc biệt đến Quang Hải - cầu thủ hay nhất bên phía ĐT Việt Nam. Hãy cùng phóng viên Báo Nghệ An điểm báo Malaysia trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã thắng thuyết phục đội quân của HLV Tan Cheng Hoe với tỷ số cách biệt 2 - 0. Tuy nhiên, theo Goal Malaysia, kể từ đó, "Malaysia đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc với chiến thắng trước Myanmar, cũng như thành tích lớn đánh bại Thái Lan ở vòng bán kết". "Đã đến lúc có một nhà vô địch mới", Goal Malaysia tuyên bố.

Tương tự, báo điện tử hàng đầu Malaysia The Star giật tít "Sân khấu đã dựng cho màn phục thù của Malaysia trước Việt Nam", trước khi điểm lại một số diễn biến chính của trận đấu trên sân Mỹ Đình. Trong khi đó, trang Malaymail dẫn tin của AFP đánh giá, dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo, Việt Nam "là đội chiếm ưu thế để trở thành nhà vô địch lần thứ hai, bất chấp việc Malaysia gây bất ngờ khi vượt qua Thái Lan ngay tại Bangkok".

ĐT Việt Nam tại Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên
ĐT Việt Nam tại Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên

Báo chí Malaysia dường như dành sự quan tâm đặc biệt đến Quang Hải - cầu thủ hay nhất bên phía ĐT Việt Nam.

Tờ Berita Harian nhận định lối chơi khôn ngoan, khả năng di chuyển tốt và kỹ năng dứt điểm đa dạng, cùng với cái chân trái khéo léo sẽ giúp Quang Hải trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất trong lối chơi của ĐT Việt Nam.

Tờ Kosmo cũng dẫn lời đội trưởng Zaquan At ha cho rằng tại chảo lửa Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia sẽ không thể lãng phí cơ hội vàng khi được tiếp đón Việt Nam trong trận chung kết đầu tiên.

Người dân Malaysia đọc báo thể thao sáng nay (11/12). Ảnh: Trung Kiên
Người dân Malaysia đọc báo thể thao sáng nay (11/12). Ảnh: Trung Kiên

Nhận định khá khách quan về trận chung kết lượt đi tại AFF Cup 2018, ESPN nhắc lại chiến thắng ngọt ngào 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. "Thế nhưng vẫn phải cẩn thận, Malaysia từng thua 1-5 trong trận mở màn AFF Cup 2015 trước Indonesia, rồi lại đánh bại chính đối thủ này với tỷ số chung cuộc 4 - 2 để lần đầu tiên nâng cúp vô địch Đông Nam Á".

SVĐ Bukit Jalil từ lâu vẫn luôn được coi là "thánh địa" của đội tuyển Malaysia. Trang Harian Metro tin tưởng: "Các CĐV của đội chủ nhà - cầu thủ số 12 - sẽ tạo nên một bầu không khí nảy lửa cổ vũ đội tuyển thi đấu với tất cả nhiệt huyết, động lực và hào quang trong bóng đá để giành chiến thắng".

Trên nhật báo The Star, các nhà báo thể thao Malaysia bình luận, đưa tin về nội dung cuộc họp báo giữa ĐT Việt Nam và Malaysia trước trận chung kết với tiêu đề: Ẩn số những con rồng Việt Nam. Bên cạnh đó, trang báo này trích lời HLV Rajagopal - người từng dẫn dắt ĐT Malaysia đánh bại ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2010 trên sân Bukit Zalil.
Tờ The Star dành hai trang lớn để nói về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên
Tờ The Star dành hai trang lớn để nói về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Trung Kiên

Mặt khác, cựu HLV trưởng của Malaysia cho rằng đội tuyển nước này đang có một đội hình mới vì chỉ còn 2 cầu thủ trong đội hình năm 2010. Có sức trẻ nhưng điều mà cầu thủ Malaysia còn thiếu đó là kinh nghiệm trận mạc.

The Star cũng dẫn lời nhà vô địch AFF Cup 2018 rằng sức ép đến từ 80.000 CĐV Malaysia tại Bukit Zalil sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. Đồng thời, chờ đợi một bộ mặt khác so với trận thua VN 0-2 tại Mỹ Đình.

Ông Rajagopal cũng cảnh báo ĐT Malaysia rằng thầy trò HLV Tan Chang Hoe dường như đang chơi một thứ bóng đá kiểm soát bóng nhưng cũng cảnh báo bàn thắng mới là điều quan trọng nhất.

Truyền thông Malaysia có vẻ như đang lấy Bukit Zail và quá khứ đẹp đẽ của năm 2010 để tin vào một trận chung kết lượt đi thành công nữa. Điều đó chỉ làm tăng thêm vinh quang cho ĐT Việt Nam nếu thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua thử thách mang tên Malaysia và Bukit Zalil vào tối nay./.

Tin mới