Tu bổ trụ sở tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý việc thực hiện sửa chữa trụ sở tờ báo Tiếng Dân, tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung, tờ báo  do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút.
Trụ sở báo Tiếng Dân tại 193 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý việc tu bổ, sửa chữa.
Trụ sở báo Tiếng Dân tại 193 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý việc tu bổ, sửa chữa.
Báo Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) làm chủ bút, hoạt động từ năm 1927 tới 1943.
Tuy ra đời muộn hơn so với báo chí ở miền Nam và miền Bắc nhưng báo Tiếng Dân đóng một vai trò chính trị quan trọng trong đời sống của nhân dân Trung kỳ.
Đặc biệt, trụ sở báo Tiếng Dân (tại 193 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Huế) cũng từng là trụ sở Hội đồng châu Quảng Nam, được cụ Huỳnh Thúc Kháng dùng làm ký túc xá cho những sinh viên Quảng Nam ra Huế học.
Sau năm 1975, khu nhà được bố trí cho một số cán bộ Trường Đại học Y Dược Huế đến ở.
Đến năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định tiếp nhận khu tập thể 193 Huỳnh Thúc Kháng thành quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Hiện tại, khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Tại khu này vẫn còn 6 hộ gia đình sinh sống. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đang ở trong khu nhà này để thực hiện di dời cuối năm nay.
Việc sửa chữa trụ sở báo Tiếng Dân sẽ thực hiện ngay sau khi hoàn thành di dời 6 hộ ra khỏi khuôn viên khu nhà.
Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang gấp rút làm hồ sơ đề nghị công nhận trụ sở báo Tiếng Dân là di tích lịch sử cấp quốc gia để góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích đặc biệt này.
Theo ​Chinhphu.vn

Tin mới