Tử hình kẻ buôn ma túy và cất giấu 'hàng nóng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từng 4 lần ngồi tù nhưng Trần Quốc Lô vẫn tái phạm buôn ma túy. Với việc mua bán hơn 3,7 kg ma túy kèm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Lô phải nhận mức án chung là tử hình.

Ngày 20/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Lô (SN 1974), trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Khoảng cuối năm 2021 trong một lần đi uống rượu, Trần Quốc Lô đã mua 2 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn cao su với tổng số tiền 5,4 triệu đồng từ một người đàn ông không rõ lai lịch để sử dụng.

Tháng 3/2022 Lô đến khu vực xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua của người đàn ông dân tộc Mông 3,5 kg ma túy “đá” và 1 bánh heroin với tổng số tiền là 470 triệu đồng. Số ma túy trên, Lô đem về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Bị cáo Trần Quốc Lô lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Trần Quốc Lô lĩnh án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Chiều 27/4/2022, Lô đã bán cho Phan Minh Giảng 1 gói ma túy đá, giá 3 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Giảng đi đến cánh đồng gần Quốc lộ 46, thuộc xã Nghi Ân, TP Vinh để sử dụng thì bị công an phát hiện.

Từ lời khai của Giảng, cơ quan chức năng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Lô. Khám xét nhà ở của Lô phát hiện nhiều gói ma túy với tổng khối lượng hơn 3,7 kg. Ngoài ra, Lô còn cất giấu trái phép tại nhà khẩu súng ngắn tự chế thuộc vũ khí quân dụng.

Lô là bị cáo có nhân thân xấu khi từng 4 lần ngồi tù về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa này, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai buôn ma túy vì hám lợi dù từng nhiều lần ngồi tù.

Đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật bị cáo trình bày lời nói sau cùng: “Nếu được, xin cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời”.

Xét thấy trong vụ án này bị cáo phạm tội mua bán một khối lượng ma túy lớn. Do đó, tòa tuyên phạt Trần Quốc Lô tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là tử hình.

Đối với Phan Minh Giảng, do không xác định được khối lượng ma túy mua để sử dụng nên công an ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy./.

Tin mới