Tuấn Hải và đồng đội bắt nhịp với guồng quay mới ở vòng 2 World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Điều khiến người hâm mộ lo lắng về Đội tuyển Việt Nam sát ngày thi đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 là ông thầy người Pháp Philippe Troussier vẫn còn thử nghiệm, dẫn đến kết quả thất bại liên tiếp 3 trận và đến nay vẫn không thế biết được hình hài đội tuyển ra sao...

Càng lo lắng hơn khi những nhân tố được ông thầy tin cậy qua thử nghiệm lại đang gặp những vấn đề khác nhau trong thực tế. Đó là chấn thương của Ngọc Hải và Duy Mạnh, những nhân tố trụ cột trong bộ ba trung vệ với kinh nghiệm thực chiến quốc tế dạn dày lâu nay.

Nhân tố còn lại là hậu vệ trẻ Tuấn Tài nói cho cùng là đủ sự tin cậy với tiềm năng về phát động tấn công mạch lạc nhưng liệu sẽ thi đấu như thế nào khi hợp cùng các nhân tố bổ sung, thay thế như Thanh Bình, Việt Anh…?

Bài toán xử lý khủng hoảng ở hàng thủ rõ ràng sẽ khiến ông Troussier rất đau đầu nếu Ngọc Hải thực sự không kịp trở lại, nhất là trong trận đấu gặp Đội tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình.

dt-6120231214-1a.png

Một thử nghiệm vô cùng quan trọng của ông Troussier là vị trí của Hoàng Đức trong các trận đấu và các thời điểm khác nhau khi thế trận đặt ra. Không nói thì ai ai cũng biết trong số các nhân tố trụ cột cũ thời ông Park Hang-seo còn lại, duy nhất Hoàng Đức là người cho thấy tầm vóc châu lục mà anh từng trải qua vẫn đang phát huy giá trị vốn có.

Hãy nhớ lại trận gặp đối thủ đẳng cấp Hàn Quốc gần đây (0-6) để thấy vị trí có thể an tâm để đương đầu với bất kỳ ai chỉ có thể là Hoàng Đức mà thôi. Vấn đề là anh được yêu cầu thi đấu ở đâu để phát huy cao nhất giá trị đó, để mang lại đột biến thực sự mở ra bàn thắng và chiến thắng cho đội tuyển.

Sở trường của Hoàng Đức là tiền vệ trung tâm với khả năng phối hợp phòng ngự, qua người chuyển trạng thái và tung ra những đường chuyền sắc lẹm như trong trận giao hữu gặp Syria cho Công Phượng ghi bàn. Việc các ông thầy vì sự cùn mòn của hàng thủ rồi đưa Hoàng Đức lên chơi như một tiền đạo cắm lâu nay không cho thấy kết quả rõ rệt nào, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu rồi đây anh sẽ thực sự thi đấu ở giữa sân hay khu vực sát cầu môn đối phương nhất? Điều này chỉ có ông Troussier quyết định và tất nhiên ông sẽ làm điều tốt nhất theo quan điểm của mình mà không thể biết có tính đến đòi hỏi từ bên ngoài hay không.

Điều nhiều người lo lắng nhất không chỉ là hàng thủ mà còn ở hàng công đội tuyển khi họ đang im tiếng lâu nay ở V.League cũng như AFC Champions League. Nhưng may mắn cho ông thầy người Pháp là sau trận đấu ở giải châu lục cấp câu lạc bộ, đến trận thứ 3 thì Hà Nội FC đã có trận thắng rửa mặt 2-1 trước đối thủ Wuhan Three Towns của Trung Quốc, để ông có thể đặt niềm tin vào tiền đạo Tuấn Hải với cú đúp ấn tượng, vào hậu vệ biên Xuân Mạnh với một kiến tạo cực đỉnh.

Rõ ràng, nếu V.League 2023-2024 chưa đủ “đất diễn” để kiểm tra năng lực của các tuyển thủ thì chính sân chơi đang dành cho Hà Nội FC và Hải Phòng FC đang thực sự là nơi giúp nâng tầm các tuyển thủ để họ đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Cả một loạt cầu thủ Hà Nội FC như Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Tùng, hay từ Hải Phòng FC như Việt Hưng, Đình Triệu chắc chắn sẽ nhập cuộc tốt hơn khi được tin dùng trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển.

Trong số các nhân tố vừa nêu, Xuân Mạnh cùng Văn Quyết, Văn Thanh là những người từng bị bỏ rơi trước đây, nhưng được gọi lại vì cả một loạt nhân tố bị chấn thương không kịp hồi phục như: Văn Hậu, Quang Hải, Tấn Tài. Với sự thi đấu lăn xả, máu lửa, với kỹ năng chuyền bóng ngày một hoàn thiện, khả năng Xuân Mạnh đến sau nhưng được đá chính tới đây là khá cao, nhất là sau trận đấu giành chiến thắng quan trọng ở cúp châu lục của đội bóng Thủ đô.

Tuy vậy, khả năng Văn Quyết chiếm một suất trên hàng công hay Văn Thanh chơi như một hậu vệ biên tấn công là không cao. Bởi trên hàng công, Tuấn Hải sẽ là niềm hy vọng số 1 hiện tại, dù anh được bố trí chơi biên hay bất ngờ có mặt như một tiền đạo cắm. Những người còn lại dù không thật rõ ràng nhưng có thể Tiến Linh vẫn chưa hết hy vọng, trong khi Đình Bắc trẻ trung đang rất khát khao đã từng được tin dùng trước đó.

Vì vậy Văn Quyết nếu được vào sân chỉ có thể con bài phụ khi mọi việc cần chậm rãi, kinh nghiệm để khiến đối thủ phân tán mà thôi. Trong khi đó, ở hai biên Tiến Anh đang ngày một hoàn thiện so với yêu cầu, Văn Khang hay Xuân Mạnh sẽ là những người đầu tiên được tính đến trong sơ đồ mới mà ông thầy người Pháp dày công xây dựng lâu nay. Điều này cho thấy Văn Thanh sẽ lại là dự bị hạng sang ở hành lang phải trong hành trình sắp tới.

Rất mong những dự đoán trên đây chỉ là võ đoán bởi “Phù thủy trắng” không bao giờ để cho đối thủ cũng như bất cứ ai bắt bài của ông. Nhiều người lo cho ông nhưng cũng nhiều người tin ở tài xoay chuyển của ông trong tình thế khó hiện nay. Rõ ràng, ông đã chủ động thử nghiệm nhiều lần cho mỗi một vị trí và tin ở học trò, dù thực tế có thể khiến ông phải tính toán lại như trường hợp Duy Mạnh (thay bằng Tiến Dũng), chờ đợi Ngọc Hải lành lặn, bổ sung Văn Quyết, Xuân Mạnh, Văn Thanh và gọi lên cả lứa trẻ để điều chuyển khi có nhu cầu như trường hợp Nguyên Hoàng, Vĩ Hào, Nam Hải, Mạnh Quỳnh…

Để thấy, ông thầy người Pháp đã toan tính kỹ càng cho từng bước đi, bước đến, chủ động cho mọi tình huống có thể. Và giờ là lúc Tuấn Hải cùng đồng đội sẽ bắt nhịp với guồng quay mới của Đội tuyển Việt Nam, để mọi đối thủ sẽ phải “ngước nhìn” tiền đạo này trong những pha không chiến đẳng cấp hay một pha xử lý bóng trong vòng cấm như một sát thủ thực sự mà bóng đá Việt Nam đang chờ đợi tỏa sáng./.

Tin mới