Vì sao Trọng Hoàng chưa ra sân tại V.League 2023/2024?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận đấu của Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng vẫn chưa ra sân một phút nào. Và có thể xem đây là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng xứ Nghệ chưa có được kết quả tốt nhất.

Sau 3 trận đấu tại V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An khởi đầu bằng 2 trận hòa, 1 trận thua với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ. Đặc biệt trong trận thua 1-3 trước Đông Á Thanh Hóa mới đây, điểm yếu về kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ đã bộc lộ. Trong 3 trận đấu đó, lão tướng Trọng Hoàng đều không có tên trong danh sách đăng ký.

Có thông tin cho rằng Trọng Hoàng bị tái phát bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không chính xác. Thay vào đó, dựa trên những kết quả chụp chiếu, Trọng Hoàng chỉ bị đau cơ và được nghỉ thi đấu trong giai đoạn vừa qua để tập phục hồi nhằm có được trạng thái tốt nhất.

Vào ngày 26/11 tới, Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu trận đầu tiên tại Cúp Quốc gia 2023/24 gặp Câu lạc bộ Đồng Tháp trên sân nhà và đó hoàn toàn có thể là trận đấu chứng kiến sự trở lại Trọng Hoàng.

bna_Trọng Hoàng.jpg
Trọng Hoàng sẽ sớm trở lại thi đấu trong màu áo SLNA là tin vui với người hâm mộ xứ Nghệ. Ảnh: Chung Lê

Tương tự, một cầu thủ khác cũng rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Phan Như Thuật là tiền đạo Ngô Văn Lương sau 2 trận đấu phải nghỉ vì bị đau nhẹ cũng đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Trong quãng thời gian gần 3 tuần từ nay cho đến trận gặp Đồng Tháp là cơ hội để Trọng Hoàng, Văn Lương và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực.

Khởi đầu V.League 2023/24, may mắn đã không mỉm cười với Sông Lam Nghệ An khi trung vệ trẻ có phong độ tốt Hồ Khắc Lương bị đứt dây chằng chéo trước và sớm chia tay mùa giải. Một trung vệ trẻ khác là Lê Văn Thành phải nghỉ thi đấu 2 trận vì án phạt.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An chỉ còn 4 trung vệ có thể thi đấu bao gồm Mario Zebic, Đình Hoàng, Nguyên Hoàng và Nam Hải và 1 tiền vệ phòng ngự có thể chơi ở vị trí trung vệ là Phan Bá Quyền. Dẫu vậy, hy vọng với sự trở lại của Trọng Hoàng và Văn Lương, Sông Lam Nghệ An sẽ có được đội hình tấn công tốt nhất cho Cúp Quốc gia và trận đấu tiếp theo tại V.League 2023/24.

Trong thời gian này, Sông Lam Nghệ An có thủ môn Văn Việt, Mạnh Quỳnh, Nam Hải, Cao Văn Bình đang làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia nhưng thầy trò Huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn duy trì tập luyện đều đặn nhằm tái khởi động cho giai đoạn đầu của mùa giải./.

Tin mới