Tuyển nữ Việt Nam tăng khối lượng tập trước trận gặp đội tuyển Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung đưa ra giáo án tập luyện khắc nghiệt với tuyển nữ Việt Nam trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2023.

Hôm nay là ngày tập nặng nhất của tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp tuyển nữ Mỹ vào ngày 22/7. Ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển… vào buổi sáng. Buổi tập chiều là các bài tập bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và kỹ chiến thuật.

tuyen-nu-1-266.jpg
Tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho World Cup.

Thời gian chuẩn bị cho World Cup không còn nhiều nên không khí tập luyện ở tuyển Việt Nam rất khẩn trương. Đặc biệt sau hai trận thua New Zealand và Tây Ban Nha vừa qua, HLV Mai Đức Chung phải nhanh chóng giúp các học trò khắc phục những hạn chế, đặc biệt là khâu phòng ngự.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 10 ngày để làm quen và thích nghi với điều kiện thời tiết, ăn ở, tập luyện tại New Zealand.

tuyen-nu-5-267.jpg
Các cầu thủ có sự thích nghi với thời tiết và chênh lệch múi giờ.

Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu, tiền đạo Thúy Hằng cho biết: “Tôi và toàn đội cố gắng tiếp tục hoàn thành giáo án của huấn luyện viên đưa ra, cũng như rèn luyện thêm các bài tập cá nhân như là dứt điểm hay thể lực. Nếu như được vào sân thi đấu, đó sẽ là cơ hội để học hỏi và tôi nỗ lực hết mình, thể hiện hết khả năng".

Tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E, lần lượt gặp các đối thủ là tuyển nữ Mỹ (ngày 22/7), tuyển nữ Hà Lan (ngày 27/7) và tuyển nữ Bồ Đào Nha ngày (1/8)./.

Tin mới