Tuyển Việt Nam thua đậm Indonesia tại Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam có trận thua bẽ bàng, bạc nhược trước Indonesia ở trận lượt về tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón đội tuyển Indonesia ở trận lượt về, vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc có chút thận trọng, trong khi đó Indonesia khá thoải mái do đang có lợi thế tinh thần, lại mới được bổ sung hai cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Hà Lan. Với một tuyến giữa nhỉnh hơn đội chủ nhà, Indonesia chơi khá thoải mái.

z5287036965629_6254fc1578b83a619fe09e0c9461f8e9.jpg
Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Indonesia với quyết tâm cao. Ảnh: Hải Hoàng

Phút thứ 9, Indonesia mở tỷ số trận đấu, Idzes đánh đầu từ quả phạt góc làm tung lưới thủ thành Nguyễn Filip. Hàng thủ Việt Nam mắc lỗi trong việc phòng thủ chống phạt góc, không ai theo kèm Idzes để trung vệ của đội khách dễ dàng đánh đầu ghi bàn.

z5287112763332_208ab5c780826c9e345691dfd4a9bc78.jpg
Tâm lý đè nặng các cầu thủ Việt Nam sau bàn thua sớm. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Việt Nam gặp áp lực tâm lý. Phút 23, Oratmangoen đột phá dũng mãnh từ bên trái xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm từ góc hẹp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng cho thấy đẳng cấp của cầu thủ mới gia nhập tuyển Indonesia, nhưng rõ ràng hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam đã chơi thiếu quyết đoán ở bàn thua này.

z5287054126473_c5a80e14977639b8b432ae12921d5107 (1).jpg
Indonesia tự tin sau bàn thắng sớm. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi bị thủng lưới hai bàn, huấn luyện viên Troussier quyết định rút Văn Thanh đưa Đình Bắc vào sân hòng gia tăng sức tấn công. Đội tuyển Việt Nam vùng lên trong những phút còn lại của hiệp một, nhưng không thể tạo ra thế trận áp đảo đối thủ. Một vài cơ hội được các cầu thủ Việt Nam tạo ra song không một ai thành công.

Bước vào hiệp hai, huấn luyện viên Troussier tiếp tục thay đổi người và giống như các trận đấu gần đây, thật đáng tiếc sự điều chỉnh nhân sự của chiến lược gia người Pháp càng khiến tuyển Việt Nam rơi vào bế tắc. Chỉ trong nửa đầu hiệp hai, huấn luyện viên Troussier đã dùng hết 4 quyền thay người.

z5287336036922_01f2f7aaa748f6cc6823478c40d72d53.jpg
Tuyển Việt Nam chơi bế tắc trong hiệp 2. Ảnh: Hải Hoàng

Bế tắc toàn diện trong tấn công, đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn danh dự, ngược lại còn bị thủng lưới bàn thứ 3 ở phút bù giờ thứ 8. Tiền đạo vào sân thay người Santana đã chớp thời cơ ghi bàn sau khi bóng đập cột dọc bật ra, ấn định chiến thắng 3-0 cho Indonesia.

Sau trận thua này, tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026./.

Tin mới