U23 Việt Nam giành chiến thắng trước kình địch U23 Thái Lan

(Baonghean.vngi -Dù thiếu vắng rất nhiều cầu thủ chủ chốt, nhưng bằng một đấu pháp hợp lý U23 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu trước đại kình địch U23 Thái Lan tại Giải U23 Đông Nam Á.
Màn ăn mừng của U23 Việt Nam. Ảnh: Internet
Màn ăn mừng của U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Với trận thắng 7-0 trước Singapore, nên ở trận đấu này Việt Nam không để thua cách biệt quá 7 bàn là có thể tự điền tên vào bán kết.

Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho 15 cầu thủ của đoàn quân áo đỏ không thể góp mặt trong trận này. Đây là một thiệt hại cực lớn cho đội tuyển chúng ta. Theo điều lệ giải, nếu không đủ quân để tham gia thi đấu, các đội bóng có thể gọi thêm cầu thủ để bổ sung. Vì vậy tuyển U23 Việt Nam đã phải gọi thêm 6 cầu thủ để kịp góp mặt vào trận đấu quan trọng này.

Điều tiếc nuối nhất khi "nhạc trưởng" Dụng Quang Nho không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay bởi đây là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội bóng áo đỏ. Cũng trong trận này, CLB SLNA chỉ góp mặt một cầu thủ trong đội hình chính thức, đó là tiền vệ Phan Bá Quyền.

Với đội hình bị thiếu hụt nhiều cầu thủ trụ cột, thế nên U23 Việt Nam đã chọn lối chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Vì vậy, cũng thật dễ hiểu khi Thái Lan có thế trận tốt hơn đội quân của HLV Đinh Thế Nam. Tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam đã chơi khá kín kẽ. Cự ly đội hình luôn được đảm bảo, chính điều này đã giúp đội tuyển của chúng ta không để lộ các khoảng trống để đội bóng đất nước chùa vàng có thể khai thác.

Sau gần 1 nửa thời gian thi đấu của hiệp đầu tiên, đội tuyển của chúng ta không những không để cho Thái có cơ hội, mà còn tạo ra một vài tình huống nguy hiểm lên khung thành đối phương. Đặc biệt là pha dứt điểm của Bảo Toàn ở phút thứ 20 của trận đấu. Cầu thủ này vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi sút về góc cao, phải khá vất vả thủ môn Narongsak mới đẩy được bóng.

Tuy nhiên người hâm mộ không phải chờ đợi lâu bởi sau đó ở phút thứ 30, Trung Thành đã mở tỷ số cho tuyển U23 Việt Nam. Từ một tình huống cố định, cầu thủ này đã có cú sút táo bạo vào góc gần, khiến thủ thành của Thái Lan dù đã chạm được tay vào bóng, những vẫn không thể cứu được một bàn thua cho đội nhà.

Sau bàn thắng ghi được, tuyển U23 Việt Nam vẫn thể hiện một lối chơi rất hợp lý. Các pha áp sát của tuyến dưới đội bóng áo đỏ đã làm cho các cầu thủ Thái Lan không thể gây áp lực lên khung thành của Xuân Hoàng.

Với đấu pháp hợp lý U23 Việt Nam đã giải được bài toán thiếu hụt lực lượng trong trận đấu với đội bóng hàng đầu khu vực. Ảnh: Internet
Với đấu pháp hợp lý U23 Việt Nam đã giải được bài toán thiếu hụt lực lượng trong trận đấu với đội bóng hàng đầu khu vực. Ảnh: Internet

Nhưng cũng phải nói rằng, Thái Lan không thể hiện được lối chơi một chạm, nhanh, hiệu quả như chúng ta từng thấy ở đội bóng này. Vì vậy mà họ khó lòng tạo ra được những đường lên bóng có tính đột biến cao, để có thể khoan thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Những phút cuối hiệp 1, thế trận khá giằng co, không có nhiều tình huống được tạo ra ở khu vực cấm địa.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khác với dự đoán, đội quân của HLV  Đinh Thế Nam là những người gây sức ép lên phần sân của đối phương. Khá nhiều cách tiếp cận khung thành được các chân sút áo đỏ tạo ra. Xen lẫn các miếng đánh ở trung lộ, là những đường phối hợp ở hai biên của tuyển U23 Việt Nam, sau đó là những đường tạt tầm thấp cho các trung phong lao vào uy hiếp khung thành. Chính những cách tấn công đó đã làm cho hàng thủ Thái Lan trở nên lúng túng.

Những phút về cuối trận, các học trò của ông Đinh Thế Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và đội bóng đất nước chùa vàng dù rất cố gắng nhưng không thể tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành của Xuân Hoàng.

Với kết quả thắng 1-0, U23 Việt Nam xếp đầu bảng C và lọt vào vòng bán kết. Thái Lan dù thua nhưng vẫn là đội xếp nhì có thành tích xuất sắc để cùng với đội đầu bảng tiến vào vòng trong.

Vào 19h30 ngày 24/2, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste ở trận bán kết. Trước đó, U23 Thái Lan sẽ gặp đội tuyển U23 Lào.

Việt Nam: Xuân Hoàng, Quang Thịnh, Thành Nhân, Bá Quyến, Xuân Quyết, Trung Thành, Văn Tùng, Đình Quý, Thanh Khôi, Bảo Toàn, Quốc Việt.

Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Sittha, Chonnapat, Khamyok, Teerasak, Niphitphon, Thanawat, Waris, Kroekphon, Anusak.

Tin mới