U23 Việt Nam nằm ở bảng 'dễ thở' tại vòng chung kết U23 châu Á 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lá phiếu bốc thăm đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D gặp các đối thủ Uzbekistan, Kuwait và Malaysia tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây được coi là bảng đấu "dể thở" với các chiến binh sao vàng.

Chiều 23/11, Lễ bốc thăm chia bảng vòng Vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã diễn ra tại Qatar. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam chung bảng D với Uzbekistan, Kuwait, Malaysia.

Đây được đánh giá là bảng đấu "dễ thở" khi U23 Việt Nam sẽ chỉ phải đối đầu với hai đối thủ yếu hơn là Kuwait (hạng 136 thế giới) và Malaysia (hạng 137 thế giới), trong khi đó, đội mạnh nhất bảng Uzbekistan là đối thủ "quen mặt" của U23 Việt Nam khi từng có nhiều sự chạm trán ở các cấp độ Đội tuyển Quốc gia, U23, U19,... trước đây. Ở cấp độ đội tuyển U23, Việt Nam đã có cuộc đối đầu với đội bóng Trung Á ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018 và để thua đáng tiếc với tỷ số 1-2 và chỉ giành được ngôi Á Quân.

5G7A9558.jpeg
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: Hải Hoàng

Ở thời điểm hiện tại, nếu thi đấu tốt, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể mơ tới tấm vé vào tứ kết, thậm chí tiến xa hơn. Trong khi đó, các đội khu vực Đông Nam Á lần lượt được chia vào các bảng: Thái Lan vào bảng C gặp Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan; Indonesia gặp Qatar, Australia và Jordan.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15/4 tới 3/5/2024, với 4 địa điểm được lựa chọn là Al Khor, Lusail, Al Rayyan và Doha (Qatar). Đây đều là những địa điểm diễn ra các trận đấu tại Vòng chung kết World Cup 2022 vừa qua.

AE8I9811.jpeg
Ở vòng loại, U23 Việt Nam giành vị trí đứng đầu bảng C với 7 điểm Ảnh: Hải Hoàng

Các đội ở mỗi bảng đấu đá vòng tròn 1 lượt. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Ba đội bóng xếp hạng cao nhất tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024 giành suất trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024 với tư cách là đại diện của châu Á. Trong khi đó, đội bóng xếp thứ 4 thi đấu trận play-off với đại diện thứ 4 của Vòng chung kết U23 châu Phi tranh tấm vé vớt dự Thế vận hội tại Pháp năm tới.

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 có sự tham dự của 15 đội gồm U23 Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan, UAE, Iraq, Thái Lan, Trung Quốc, Jordan, Kuwait, Tajikistan, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và chủ nhà Qatar.

Ở vòng loại, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier giành vị trí đứng đầu bảng C với 7 điểm. Theo đó, U23 Việt Nam thắng Guam (6-0), Yemen (1-0) trước khi hòa Singapore (2-2) trong trận đấu chỉ mang tính thủ tục do đã sớm cầm chắc ngôi đầu./.

z4908295183655-23d1413ed88fad99690e70bb4e3cfb5c-1700732869.jpg
Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 Châu Á 2024. Ảnh: AFC

Tin mới