U23 Việt Nam sang Thái Lan dự giải giao hữu

Như một bước chạy đà cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc vào đầu năm 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế M150 từ ngày 9 đến 15/12 tới đây.

Như một bước chạy đà cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc vào đầu năm 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế M150 từ ngày 9 đến 15/12 tới đây. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nằm ở bảng B cùng với chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Myanmar.

 

Trong khi đó tại bảng A, U23 Nhật Bản sẽ so tài với U23 Uzbekistan và U23 CHDCND Triều Tiên. Các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng thứ hai mỗi bảng sẽ gặp nhau để tranh vị trí thứ ba. Hai đội nhất bảng sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, với số tiền thưởng lên tới 20.000 USD. 

Đây được xem là một giải đấu chất lượng. Ngoại trừ Myanmar, 5 đội bóng còn lại đều sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Trong đó Nhật Bản là ứng viên nặng ký nhất khi từng lên ngôi vô địch cách đây 2 năm tại Qatar. Với cá nhân ông Park Hang-seo, giải đấu này là cơ hội để ông kiểm nghiệm những cầu thủ trẻ trong tay mình, trước khi hướng đến giải đấu quan trọng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng U23 và ĐT Việt Nam. 

ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h00 ngày 9/12, trên sân I-Mobile của CLB Buriram. Sau đó 2 ngày, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Myanmar.

Theo bongdaplus.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới