UBND tỉnh làm việc với đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, UBND tỉnh tổ chức làm việc với đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực trạng phát triển đô thị thành phố Vinh mở rộng do đồng chí Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc.

bna-img-7884-2071.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH THEO HƯỚNG BIỂN

Theo phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, sẽ điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 7 phường: Nghi Hòa, Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thuỷ, Thu Thủy thuộc thị xã Cửa Lò nhập về thành phố Vinh quản lý.

Cùng đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý; Thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã thuộc TP. Vinh: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức.

bna-nguyen-anh-duong-pho-vu-truong-vu-chinh-quyen-dia-phuong-bo-noi-vuimg-7845-2940.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Nguyễn Ánh Dương, thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện theo phương án này, thành phố Vinh sau khi điều chỉnh có diện tích tự nhiên 166,24 km2; dân số 575.718 người; có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 phường và 9 xã.

Để đảm bảo điều kiện đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng Đề án đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Qua việc rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng khu vực nghiên cứu lập đề án, đối chiếu với 5 tiêu chí đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tỉnh Nghệ An đánh giá, hiện trạng về hạ tầng đô thị của thành phố Vinh mở rộng đạt được 83,24/100 điểm.

bna-tran-quoc-thai-cuc-truong-cuc-phat-trien-do-thi-bo-xay-dungimg-7909-535.jpg
Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng Trần Quốc Thái, thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, đối chiếu với 63 tiêu chuẩn của đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tỉnh Nghệ An đánh giá, thành phố Vinh mở rộng có 32 tiêu chuẩn đạt và vượt; 22 tiêu chuẩn đạt điểm nhưng chưa đạt mức tối đa và 9 tiêu chuẩn chưa đạt điểm.

Như vậy, theo tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 26/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016 về phân loại đô thị, hiện trạng thành phố Vinh mở rộng đã đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I theo quy định.

Bên cạnh đó, sau khi rà soát, đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đánh giá, các khu vực dự kiến thành lập phường và các phường dự kiến nhập về thành phố Vinh đã đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố theo tiêu chuẩn của đô thị loại I.

bna-img-7922-8772.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn đoàn khảo sát có gợi mở cho tỉnh những cách làm, hướng đi thuận lợi, theo đúng quy định. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát đã đánh giá, trao đổi, cho ý kiến vào các nội dung phương án sắp xếp đơn vị hành chính; về sự cần thiết xây dựng đề án; các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường và các phường dự kiến nhập về TP. Vinh...

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ KỸ CÁC TIÊU CHUẨN, TIẾP TỤC HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đô thị Vinh có quá trình lịch sử hình thành và phát triển khá lâu, nhưng hiện đang là "tấm áo chật", không đảm bảo điều kiện phát triển. Vì vậy, việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh là rất cần thiết.

bna-img-7855-2295.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh những căn cứ pháp lý để mở rộng, phát triển thành phố Vinh đã rõ ràng, đầy đủ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Vinh được xác định là 1 trong 2 động lực tăng trưởng chính để phát triển tỉnh trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã hết sức cố gắng, quyết tâm để đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình xây dựng đề án và có đánh giá, tự chấm điểm ban đầu. Trên cơ sở ý kiến của đoàn khảo sát, tỉnh Nghệ An nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện đề án và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

bna-img-7903-6278.jpg
Đoàn khảo sát liên ngành dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Về các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường và các phường dự kiến nhập về TP. Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn đoàn khảo sát liên ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cho tỉnh hoàn thiện đề án, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá không chỉ của tỉnh mà cả vùng Bắc Trung Bộ theo các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Thay mặt đoàn khảo sát liên ngành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, về căn cứ pháp lý và cơ sở chính trị, việc mở rộng thành phố Vinh đã có từ sớm và thực tế, tỉnh Nghệ An đã đầu tư hạ tầng kết nối giữa thành phố Vinh với thị xã Cửa Lò.

bna-img-7929-1303.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở khảo sát thực tế nhận thấy, việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh liên quan đến 3 địa phương: TP. Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, nên việc sắp xếp cần có tính toán tổng thể. Tỉnh Nghệ An cần tiếp tục rà soát kỹ số liệu đánh giá, gồm các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, như đất xây dựng đô thị, đường giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng... để phản ánh đúng thực trạng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, về mặt nhận thức chính trị và thái độ trong việc triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, tỉnh đã quyết tâm cao độ, quyết liệt thực hiện và đã đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

bna-img-8006-566.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh đã thống nhất, phương án mở rộng TP. Vinh sẽ chia thành 2 giai đoạn: Từ nay đến năm 2030 và sau năm 2030. Trong quá trình này, tỉnh sẽ tham mưu cho các bộ, ngành để trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch tổng thể của TP. Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ hoàn thiện số liệu để đảm bảo các tiêu chuẩn, làm cơ sở để trình Hội đồng thẩm định và các cấp thẩm quyền. Vì thế, mong Bộ Xây dựng và đoàn khảo sát ủng hộ quan điểm, phương án và cách làm hiện nay để giúp tỉnh Nghệ An sớm hoàn thiện đề án.

Liên quan đến vấn đề sáp nhập 7 phường thuộc thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ tranh thủ ý kiến Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan, chuẩn bị các phương án để báo cáo các cơ quan thẩm quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm sao thành phố Vinh mở rộng trở thành thành phố hướng biển và đạt được mục tiêu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Tin mới