Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã vùng cao biên giới tại Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã vùng cao biên giới tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã về dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với liên khu dân cư xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

bna_ Ảnh 0 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã .jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dự Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Hoàng Anh - Trợ lý đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh;…

bna_Ảnh 1.JPG
Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Tri Lễ là xã vùng cao biên giới của huyện Quế Phong, cách TP. Vinh khoảng 200km về phía Tây Bắc, giáp nước bạn Lào với chiều dài đường biên giới 18,35km. Diện tích tự nhiên 20.290 ha, diện tích lúa nước 450.8 ha.

Xã có 16 bản, tổng dân số trên địa bàn là 10.992 nhân khẩu, có 2.146 hộ gia đình gồm 4 dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú. Đảng bộ xã có 22 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ bản, gồm 560 đảng viên.

bna_Ảnh 2.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn đại biểu thăm hỏi các học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tri Lễ. Ảnh: Thành Duy
bna_Ảnh 3.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm hỏi cán bộ mặt trận các bản của xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Với địa bàn rộng, dân cư sinh sống thưa thớt, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; một số thôn, bản chưa có đường nhựa, chưa có nhà văn hóa cộng đồng, chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại cũng như hệ thống mạng Internet..., song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong dành cho các xã vùng cao biên giới, Tri Lễ đã có những bước phát triển tích cực.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, ước thu nhập bình quân năm 2023 đạt 21,3 triệu đồng/người. Các phong tục tập quán, các nét đẹp văn hóa của các đồng bào dân tộc vẫn luôn được quan tâm lưu giữ; các hủ tục dần được đẩy lùi và xóa bỏ.

bna_Ảnh 5.JPG
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy
bna_ Ảnh 4.JPG
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Giáo dục từng bước có sự chuyển biến, nhận thức của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ con em đậu và đi học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường chuyên nghiệp ngày càng nhiều. Công tác chăm sóc sức khỏe luôn được đảm bảo, 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn đoàn kết, gắn bó, yêu thương, đồng lòng thực hiện các phong trào, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị; đảm bảo quốc phòng, an ninh với nhiều hình thức thiết thực.

Đặc biệt, cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn luôn làm tốt công tác tuần tra biên giới, cột mốc; mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”, “thôn bản sạch về ma túy” từng bước có hiệu quả, đi vào lòng dân.

Với tinh thần tương thân, tương ái, xã đã phối hợp cùng với các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân hoàn thành 177 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn; trong đó có 138 nhà lắp ghép cho các gia đình không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện nay, đang còn 63 hộ đang vận động triển khai thực hiện, trong đó gồm cả 16 nhà lắp ghép. Qua vận động, có khoảng 200 lượt người tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở.

bna_Ảnh 6.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết liên khu dân cư tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Duy

Vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Mặt trận các cấp tham dự ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến không khí phấn khởi của bà con liên khu dân cư xã Tri Lễ, huyện Quế Phong; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành quả mà bà con Tri Lễ đã cố gắng vượt bậc để đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, ngày lễ được tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tri Lễ, cho thấy sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là lãnh đạo các cấp tỉnh Nghệ An hướng về con em đồng bào các dân tộc, để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt.

bna_Ảnh 7.JPG
Người dân địa phương dự Ngày hội và lắng nghe những chia sẻ thân tình của các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: Thành Duy

Sau 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã thực sự trở thành nét đẹp, khẳng định truyền thống quý báu và giá trị cốt lõi của dân tộc, chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng ta. “Hôm nay tôi nghe phát biểu của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tri Lễ, cho thấy sự thấm nhuần sâu sắc chủ trương lớn của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện rất tốt. Tri Lễ được xem là điểm xa nhất của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An, giáp biên giới nước bạn Lào. Bài phát biểu đã cho thấy rất rõ điều kiện cụ thể của Tri Lễ, với cách làm đúng, hiện thực hoá những phương hướng đại đoàn kết gắn liền với sinh kế, tạo môi trường vật chất và tinh thần để người dân thụ hưởng thành quả của sự nghiệp chúng ta” - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận.

bna_Ảnh 8.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Quế Phong phòng, chống thiên tai; 10 ngôi nhà, tổng trị giá 500 triệu đồng và trao hỗ trợ Hội Khuyến học huyện 100 triệu đồng; tặng tivi cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Thành Duy
bna_Ảnh 9.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao quà cho đại diện liên khu dân cư xã Tri Lễ và khu dân cư bản Liên Hợp. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, tới đây, Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết mới về phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn bà con nhân dân xã Tri Lễ sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để làm tốt hơn nữa.

“Tỷ lệ hộ nghèo còn lớn quá, đến 68,13%, hộ cận nghèo còn hơn 18%. Đây là thách thức rất lớn. Tôi mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, đã có những quan tâm rất nhiều thì tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa để những hộ đã thoát nghèo phải giàu lên, những hộ đang nghèo thì nâng dần để tỉ lệ hộ nghèo giảm trong thành tích chung của tỉnh, của cả nước. Chúng ta cũng cần chú ý đến giảm nghèo đa chiều, không chỉ giảm nghèo về thu nhập, đời sống mà rất phải quan tâm đến cả giáo dục, y tế, tiếp cận thông tin… “ - đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

bna_Ảnh 10.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: Thành Duy
bna_Ảnh 11.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng xe đạp cho học sinh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí mong muốn lãnh đạo địa phương tăng cường toàn diện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới, những hộ tiên phong sẽ tạo điều kiện để hỗ trợ những hộ đi sau tiến lên cùng. Bên cạnh đó, cần chú ý đến công tác bảo đảm an ninh xã hội, mong trên địa bàn hạn chế, từng bước chấm dứt tệ nạn, tiêu cực, dẹp bỏ lạc hậu, xây dựng nếp sống mới.

bna_Ảnh 12.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao quà đến 10 hộ gia đình chính sách, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu địa phương quan tâm đến tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét; trồng rừng và bảo vệ rừng để ngăn chặn thiệt hại thiên tai, bảo đảm an toàn cho cuộc sống nhân dân. Tri Lễ là vùng giáp biên, nên cần phải phối hợp cùng các lực lượng xây dựng biên giới hoà bình và hữu nghị.

bna_Ảnh 13.JPG
Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp về tham dự Chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết” tại xã Tri Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ huyện Quế Phong phòng, chống thiên tai; 10 ngôi nhà, tổng trị giá 500 triệu đồng và trao hỗ trợ Hội Khuyến học huyện 100 triệu đồng; tặng tivi cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ; trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, trị giá 100 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà cho đại diện liên khu dân cư trên địa bàn xã Tri Lễ và Khu dân cư bản Liên Hợp.

bna_Ảnh 14.JPG
Người dân xã Tri Lễ mừng vui về dự Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An đã trao tặng 10 suất quà đến hộ gia đình chính sách, uy tín tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà gửi tặng cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo huyện Quế Phong trao 5 suất quà đến 5 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

bna_Ảnh 16.JPG
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác về thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Thành Duy
bna_ Ảnh 16.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi vào sổ vàng lưu niệm tại Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã đến thăm, trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Tri Lễ./.

Tin mới