Khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh '93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc' và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" gồm hơn 100 bức ảnh tư liệu về khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An và 33 gian hàng gồm các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hai tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

bna_ M67.jpg
Quang cảnh trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc". Ảnh: M.H

Sáng 10/11, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động mở đầu cho Chương trình “Ngày hội kết đoàn” lần đầu tiên tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

bna_MH63.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: M.H
bna_ MH66.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: M.H

Phát biểu khai mạc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 nhấn mạnh: Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định: "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

bna_ MH61.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương lễ triển lãm. Ảnh: M.H

Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công".

Với mong muốn tái hiện hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An, triển lãm ảnh tập hợp hơn 100 hình ảnh tư liệu gồm 4 chủ đề: Tổ chức Mặt trận ở Nghệ An tập hợp Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần quyết định thắng lợi trong các cuộc kháng chiến (1930-1975); Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-2023); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của lòng dân; Bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa xứ Nghệ.

bna_ MH60.jpg
Các đại biểu nghe thuyết minh ảnh về chủ đề: Tổ chức Mặt trận ở Nghệ An tập hợp Nhân dân đấu tranh giành chính quyền, góp phần quyết định thắng lợi trong các cuộc kháng chiến (1930-1975). Ảnh: M.H

Ngoài hoạt động trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc", trong khuôn khổ chương trình sáng nay, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” cũng đã tổ chức khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn tỉnh.

bna_ MH58.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng các vùng miền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: M.H

Cụ thể, có 33 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng, miền đến từ các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An và có 2 gian hàng tham gia của hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo và đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân.

bna_ MH70.jpg
Các đại biểu quét mã QR kiểm tra sản phẩm trưng bày. Ảnh: M.H

Thông qua Triển lãm ảnh và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” mong muốn sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn, chung sức đồng lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

bna_ MH57.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng của tỉnh Thanh Hoá.
bna_ MH56.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: M.H

Tin mới