V-League 2023: Hy vọng nào cho các ngôi sao trẻ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- V.League 2023, độ tuổi bình quân thấp nhất thuộc về Sông Lam Nghệ An (24,03) và Huy Hoàng là nhà cầm quân trẻ nhất dù anh đã bước sang mùa thứ 2 ở giải đấu này.

Hai trận đấu đầu mùa, Huấn luyện viên Huy Hoàng đã mạnh dạn cho tiền vệ trẻ nhất giải đấu Trần Nam Hải, sinh 2004 đá chính và người học trò này đã không phụ công thầy và đồng đội đàn anh khi ghi bàn thắng trong trận mở màn, chơi cực tốt trong trận thứ 2 trên sân khách Thanh Hóa trong 65 phút, thực sự “cháy hết mình” trước khi nhường chỗ cho Xuân Tiến.

Cũng trong 2 trận đấu tạm ổn nói trên, Huy Hoàng đã lần lượt tung Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Văn Lương…vào sân và ở những mức độ khác nhau, họ đều thể hiện được khát khao cống hiến, muốn làm được điều gì đó như Nam Hải đã làm, dù thực tế luôn nghiệt ngã, khắt khe với các cầu thủ trẻ và sai lầm trong giây lát là điều có thể xảy ra, như trường hợp để thua của Văn Cường ở trận đấu gặp SHB Đà Nẵng…

Trung vệ Vytas Gaspuitis là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở trận đấu SLNA gặp Đông Á Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Trung vệ Vytas Gaspuitis là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất ở trận đấu SLNA gặp Đông Á Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đội bóng “trẻ” thứ 2 là Hoàng Anh Gia Lai với độ tuổi bình quân 24,32 cũng đang cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là sau trận đấu hòa 1-1 trên cơ rất đáng tiếc ở sân Bình Dương. Trận ra quân trên sân nhà Pleiku, họ chưa thể hiện được mình nhưng đến trận sau là một bộ mặt hoàn toàn khác. Nếu những ai coi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chỉ giỏi kỹ thuật, ban bật nhỏ mà không có khả năng chơi rát, đeo bám khó chịu thì hoàn toàn sai lầm và sẽ phải trả giá không sớm thì muộn.

Dàn cầu thủ ngoại Bình Dương, nhất là ở hàng tiền vệ đã được nếm đủ mùi trên sân nhà, đã không thể rảnh chân để cầm giữ bóng và tổ chức thế trận, để cung cấp bóng cho Rimario hay Tiến Linh. Thậm chí họ còn bị những Thanh Nhân, Quang Nho…qua mặt trong nhiều tình huống phối hợp và bất ngờ chuyền bóng sâu sang phía sân đối phương… Nếu Bình Dương không có tài năng xuất chúng của thủ môn Minh Toàn khi anh có tới 3 pha cứu thua ngoạn mục, thì không biết điều gì sẻ xảy ra với Tiến Linh và đồng đội trước một đội bóng mà 5 năm nay luôn hòa và thắng?

Đội bóng “trẻ” thứ 3 là Viettel với độ tuổi bình quân 24,8 cũng cho thấy sự đóng góp tích cực của dàn cầu thủ trẻ ở trận đấu ra quân đối đầu với đội bóng đương kim vô địch V-League là Hà Nội FC. Ở trận đấu derby Thủ đô này, không phải dàn ngoại binh khủng của 2 đội quyết định số phận cuộc đối đầu, mà công lao lại do các nội binh làm nên. Bên phía chủ nhà Hà Nội FC là Văn Quyết, một “lão tướng” lừng danh lập công trên chấm đá 11m nhiều tranh cãi. Còn bên phía Viettel, bàn thắng tuyệt đẹp của Danh Trung từ cú bay người đánh đầu đầy dũng mãnh, dũng cảm, bất chấp nguy hiểm thì rất đáng ngợi ca, học hỏi.

Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng là sự lựa chọn hợp lý của huấn luyện viên Huy Hoàng bên hành lang cánh trái. Ảnh tư liệu: VPF

Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng là sự lựa chọn hợp lý của huấn luyện viên Huy Hoàng bên hành lang cánh trái. Ảnh tư liệu: VPF

Sơ bộ “điểm danh” dàn trẻ của 3 đội bóng trẻ nhất V-League qua 2 trận đấu vừa qua đủ để thấy vai trò, tác động tích cực của họ với đội bóng, góp phần ban đầu trả lời câu hỏi vì sao họ lại sớm được đưa vào danh sách và sớm được tung vào sân thi đấu. Đó chính là điều tích cực không chỉ cho một đội bóng mà thậm chí cho cả một nền bóng đá, khi đào tạo trẻ sớm thu hái kết quả, khi cầu thủ trẻ được cọ xát với đàn anh, với ngoại binh giỏi.

Khi các đội bóng V-League chỉ cậy nhờ vào khả năng ghi bàn của ngoại binh, dù chiến thắng vang dội 5-0 như đội bóng nọ thì phần được hưởng của bóng đá Việt, của Đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam quả là không đáng mấy, nếu không nói là rất ít ỏi. Hãy xem khi Rimario ghi 3 bàn trong 2 trận đấu cho Bình Dương thì Tiến Linh hay Vỹ Hào trẻ trung biết bao giờ mới có bàn thắng cho riêng mình trong bảng thành tích. Trong bối cảnh đó, những Nam Hải, Xuân Tiến…của Sông Lam Nghệ An, Thanh Nhân, Quang Nho, Quốc Việt…của Hoàng Anh Gia Lai, Danh Trung, Văn Khang…của Viettel sẽ có điều kiện để phát huy năng lực, sở trường của mình hơn rất nhiều những đội bóng khác khi họ chỉ nhăm nhăm dồn bóng cho ngoại binh, khoán việc ghi bàn cho ngoại binh như chúng ta từng thấy?

Cũng là để thấy sẽ có hy vọng nhiều hay ít ở dàn trẻ V-League, khi họ sớm được tung vào sân, được thử lửa thường xuyên, cả trận đấu hay chỉ ít ỏi mấy phút thay người khi thế trận đã an bài, ngoại binh đã hoàn thành nhiệm vụ được cho ra nghỉ ngơi, chờ trận sau “chiến” tiếp?

Tin mới