Vì sao Sông Lam Nghệ An khó có thể thành công với sơ đồ 3-5-2?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sông Lam Nghệ An đã có nửa đầu mùa giải thành công với sơ đồ 5-3-2, nhưng những trận đấu gần đây đội bóng xứ Nghệ đã bị chững lại sau khi những đối thủ đã bắt được bài của Huấn luyện viên Huy Hoàng.

Đá cánh nhưng không mạnh ở cánh

Có thể dễ dàng nhận thấy Sông Lam Nghệ An chủ yếu tấn công từ hai bên cánh, và hầu hết các bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ đều xuất phát từ những đường chuyền từ 2 biên hoặc các tình huống cố định. Bộ đôi Mai Sỹ Hoàng và Trần Đình Hoàng là những người đóng vai trò lớn vào các tình huống như vậy. Bên cạnh đó, Olaha, Phan Văn Đức hoặc Oseni sẽ chủ động dạt ra 2 cánh để phối hợp với bộ đôi này trước khi có những đường bóng được đưa vào trung lộ.

Ở đầu mùa giải, sơ đồ 5-3-2 đưa về cho Sông Lam Nghệ An nhiều kết quả khả quan. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở đầu mùa giải, sơ đồ 5-3-2 đưa về cho Sông Lam Nghệ An nhiều kết quả khả quan. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Khi mà lối đá tấn công biên chủ yếu dựa vào 2 hậu vệ cánh thì rõ ràng sức tấn công của Sông Lam Nghệ An là không đáng sợ. Vai trò Sỹ Hoàng và Đình Hoàng khi tham gia tấn công chỉ là đưa bóng xuống 2 biên và có những đường tạt cánh vào phía trong, hiếm khi thấy bộ đôi này xâm nhập vào nách trung lộ để thực hiện những đường căng ngang. Cũng phải thông cảm cho 2 cầu thủ này khi vị trí sở trường của họ là những hậu vệ biên. Do đó, các đối thủ dường như chỉ cần bịt đường xuống 2 cánh là đội bóng xứ Nghệ sẽ rơi vào bế tắc trong tiếp cận khung thành. Các trận gặp Đông Á Thanh Hóa, Câu lạc bộ Viettel và SHB Đà Nẵng là những minh chứng rõ nhất.

Lỗ hổng đôi cánh

Khi đôi cánh chưa mang lại hiệu quả ở mặt trận tấn công thì Sông Lam Nghệ An đã phải nhận những quả đắng từ những vị trí này. Với việc Sỹ Hoàng và Đình Hoàng phải dâng cao lên đá như một tiền vệ cánh đã tạo ra các lỗ hổng phía sau. Những đường chuyền khoét vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ cánh để cho các tiền đạo có tốc độ băng xuống đã làm cho đội bóng xứ Nghệ nhiều phen khốn đốn.

Trong trận với SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An gặp nhiều tình huống khốn đốn với lối đá của mình. Ảnh tư liệu: Chung Lê
Trong trận với SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An gặp nhiều tình huống khốn đốn với lối đá của mình. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Bộ đôi hậu vệ cánh dường như đang phân vân giữa 2 nhiệm vụ phòng ngự và tấn công nên chưa tạo ra hiệu quả trên cả 2 mặt trận. Kể cả khi họ chuyên tâm để tấn công thì 3 trung vệ ở phía dưới không bọc lót kịp thời cũng đã làm cho họ phải quay trở về để hỗ trợ nhiều hơn cho hàng phòng ngự. Tình huống SHB Đà Nẵng nâng tỷ số lên 2-1 ở vòng đấu vừa qua đã chứng minh khoảng trống mà các hậu vệ cánh Sông Lam Nghệ An để lại khi tham gia tấn công là rất lớn.

Điểm yếu 3 trung vệ

Quan sát cách di chuyển của 3 trung vệ Sông Lam Nghệ An ở thời điểm đang bị dẫn 2-1 trong trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 16 V.League, chúng ta có thể nhận thấy sự không hợp lý trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Lúc mà ở phía trên của đội bạn chỉ cắm duy nhất 1 tiền đạo thì chúng ta cũng đang phải cắt cử 3 người để đi theo. Vô hình trung điều đó đã kéo hụt lực lượng để tham gia tấn công. Ngoài trung vệ Đội trưởng Quế Ngọc Hải thì Hoàng Văn Khánh hay Thái Bá Sang đều chưa có những đường chuyền sáng nước để phát động tấn công.

Ở trên thế giới có rất nhiều đội sử dụng đội hình 3 trung vệ, ở những đội bóng đó những trung vệ lệch biên sẵn sàng cầm bóng nhô cao để tham gia phối hợp với các đồng đội bên phần sân đối phương tạo nên sự áp đảo về quân số. Trong khi đó, 3 trung vệ của đội bóng xứ Nghệ hiếm khi dâng cao quá vạch giữa sân trừ các tình huống cố định. Khi mà các đồng đội đang bị theo sát, khoảng trống giữa sân được tạo ra nhưng các trung vệ của chúng ta vẫn không chủ động để nhô cao chiếm lĩnh các khoảng trống đó để gây náo loạn hệ thống phòng ngự của đội bạn. Có cảm tưởng bộ 3 trung vệ của đội bóng xứ Nghệ đang sợ đội mình bị mất bóng và phải chịu những đường phản công từ phía đội bạn. Sự tự tin chính là điểm mà Sông Lam Nghệ An đã đánh mất từ sau trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội ở lượt đi.

Sơ đồ ưa thích 5-3-2 của Huấn luyện viên Huy Hoàng có thể chuyển thành 3-5-2 khi dâng cao tấn công. Đồ hoạ: Xuân Quý
Sơ đồ ưa thích 5-3-2 của Huấn luyện viên Huy Hoàng có thể chuyển thành 3-5-2 khi dâng cao tấn công. Đồ hoạ: Xuân Quý

Khoảng thời gian nghỉ của Đội tuyển Quốc gia sẽ là thời điểm thích hợp để Huấn luyện viên Huy Hoàng có những sự điều chỉnh. “Rất may” cho Sông Lam Nghệ An là chỉ có 2 cầu thủ Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải được triệu tập lần này nên gần như đội bóng xứ Nghệ sẽ có đầy đủ đội hình để rèn luyện trong quãng thời gian này. Hy vọng khi V.League 2022 trở lại, Sông Lam Nghệ An sẽ “lột xác” để trở lại với cuộc đua tốp 3.

Tin mới