Việt Nam đón tin vui trước trận đấu Thái Lan; Bình Định thất thủ ở trận ra quân V.League

(Baonghean.vn) - Đội trưởng Dụng Quang Nho và hai đồng đội khỏi Covid-19, giúp Việt Nam thoát nỗi lo không đủ cầu thủ đá chung kết U23 Đông Nam Á với Thái Lan; Đá sân nhà nhưng tổn thất lực lượng do Covid-19 và kém may mắn, Bình Định thua 0-2 trước Viettel ở vòng 1...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Việt Nam đón tin vui trước chung kết với Thái Lan

Sáng 25/2, ban tổ chức làm xét nghiệm PCR cho nhóm 23 cầu thủ Việt Nam mắc Covid-19 tính đến trước trận bán kết. Theo kết quả được trả vào cuối giờ chiều cùng ngày, Quang Nho cùng Trương Đức Mạnh và Trần Mạnh Quỳnh âm tính. Ba người này, vì thế, đủ điều kiện để đá chung kết với Thái Lan ngày 26/2.

Tới tối 25/2, đội nhận tiếp tin vui khi Trần Quang Thịnh - người test nhanh dương tính sau trận bán kết - có kết quả PCR âm tính. Cầu thủ đá rất hay ở vị trí trung vệ trước Timor Leste này nhờ đó cũng có thể ra sân đấu Thái Lan.

Cầu thủ U23 Việt Nam vui mừng sau khi hạ Timor Leste 5-3 trong loạt luân lưu hôm 24/2. Ảnh: Anh Quốc
Cầu thủ U23 Việt Nam vui mừng sau khi hạ Timor Leste 5-3 trong loạt luân lưu hôm 24/2. Ảnh: Anh Quốc

Ở trận bán kết gặp Timor Leste, Việt Nam chỉ còn 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, dù đã dùng hết quyền bổ sung 10 thành viên từ Việt Nam sang.

Sau trận thắng Timor Leste, Việt Nam mất thêm Đoàn Việt Anh vì chấn thương, và Trần Quang Thịnh vì test nhanh dương tính. Đội nguy cơ chỉ còn 11 cầu thủ để đá chung kết, trong đó có hai thủ môn. VFF xin bổ sung tiếp cầu thủ, nhưng chưa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp thuận. Với sự trở lại của Quang Nho, Đức Mạnh và Mạnh Quỳnh, U23 Việt Nam sẽ có ít nhất 15 cầu thủ cho trận đấu cuối cùng của giải U23 Đông Nam Á 2022.

Bình Định thất thủ trận mở màn
Mới trở lại V-League năm ngoái nhưng Bình Định là một trong những đội đáng chờ đợi nhất mùa này. Đội chủ sân Quy Nhơn mạnh tay đưa về dàn tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh chất lượng. Nhưng họ chỉ có 17 cầu thủ để tiếp Viettel bởi Covid-19 tàn phá lực lượng CLB này vài ngày qua. Về phần Viettel, tuy mất hai trụ cột ở hàng thủ - Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng - đội bóng dưới trướng HLV Trương Việt Hoàng vẫn theo đuổi lối chơi thực dụng, lấy sự chắc chắn ở hàng thủ làm nền tảng. Điều này khiến trận khai màn V-League 2022 có phần tẻ nhạt.
Viettel vui mừng sau khi giành chiến thắng ở trận ra quân mùa giải. Ảnh: Đức Đồng.
Viettel vui mừng sau khi giành chiến thắng ở trận ra quân mùa giải. Ảnh: Đức Đồng

Với chiến thắng 2-0, Viettel vươn lên đầu bảng V-League bởi ở hai trận còn lại, Hải Phòng và SLNA đều thắng 1-0. Vòng tiếp theo, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ đá trận derby thủ đô với Hà Nội vào ngày 1/3 trong khi Bình Định làm khách trên sân SLNA.

Barca gặp Galatasaray tại vòng 16 đội Europa League
Tối 25/2 (giờ Hà Nội), lễ bốc thăm vòng 16 đội Europa League diễn ra. Cựu thủ môn của Sevilla, Andreas Palop đưa đội đội bóng cũ gặp đối thủ khó nhằn West Ham. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại trên đất Tây Ban Nha.

Đội được đánh giá mạnh nhất vòng 1/8, Barca, chỉ phải gặp Galatasaray. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang có phong độ tồi tệ ở giải quốc nội khi đứng thứ 13, chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Barca đang sở hữu phong độ cao khi ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường và bất bại.

Chi tiết phân cặp đấu vòng 1/8 Europa League. Ảnh: UEL.
Chi tiết phân cặp đấu vòng 1/8 Europa League. Ảnh: UEL.
Đại diện duy nhất của Serie A, Atalanta, gặp Bayer Leverkusen ở vòng đấu này. Trận lượt đi diễn ra trên đất Italy trước. Hai CLB từ Ligue 1, AS Monaco và Lyon gặp Porto và Braga ở vòng đấu này.

Đội lọt vào bán kết Champions League 2019/20, Leipzig, đối đầu với đội bóng thủ đô Nga, Spartak Moscow. Đội đánh bại Borussia Dortmund ở vòng 1/16, Rangers gặp nhà vô địch cúp C1 châu Âu 1991, Sao Đỏ Belgrade.

Toàn bộ các trận đấu của vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 10/3. Trận lượt về diễn ra sau đó 7 ngày. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 18/3.

Tin mới