V.League 2020 có thêm vòng play-off?

(Baonghean.vn) - Kể từ khi mang tên V.League, giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam chưa từng phải thay đổi thể thức thi đấu. Mùa giải 2020 là một ngoại lệ, bởi sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành VFF, diễn ra vào sáng hôm nay (13/5), các đại biểu đã đồng ý với phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp mùa giải 2020 mà VPF đưa ra. Như vậy, phương thức thi đấu của Cúp Quốc gia vẫn giữ nguyên, nhưng V.League và giải hạng Nhất QG sẽ thay đổi theo hướng giảm bớt số lượng trận đấu (V.League giảm được 48 trận, giải hạng Nhất giảm được 36 trận).

Riêng tại đấu trường V.League, thì thay vì thi đấu như những mùa giải gần đây, V.League 2020 sẽ chỉ thi đấu lượt đi, rồi chọn ra 8 đội dẫn đầu và 6 đội còn lại để thi đấu vòng play-off.

8 đội xếp trên sẽ so tài vòng tròn với nhau để tìm ra nhà vô địch (28 trận), 6 đội xếp dưới cũng sẽ so tài vòng tròn với nhau để xác định đội xuống hạng (15 trận).

Đội bóng SLNA tham dự mùa giải 2020. Ảnh tư liệu
Đội bóng SLNA tham dự mùa giải 2020. Ảnh tư liệu
Mùa giải gần nhất mà đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam tổ chức thêm vòng play-off để tìm ra nhà vô địch, chính là năm 1996. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt về Giải vô địch Quốc gia năm đó, Ban Tổ chức (BTC) đã xác định được 6 đội bóng xuất sắc nhất tranh tài tại vòng play-off, diễn ra trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Long Xuyên (An Giang).
Theo sắp xếp của BTC, bảng A do sân Cao Lãnh đăng cai bao gồm chủ nhà Đồng Tháp, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong khi đó, bảng B do sân Long Xuyên đăng cai bao gồm chủ nhà An Giang, SLNA và Công an TP.HCM. Kết thúc vòng đấu bảng, thứ tự các đội như sau: Đứng thứ nhất và thứ nhì bảng A là Đồng Tháp và Lâm Đồng, còn 2 vị trí dẫn đầu của bảng B là Công an TP.HCM và SLNA.
Trận chung kết là màn so tài giữa 2 đội đứng đầu của 2 bảng là Đồng Tháp và Công an TP.HCM (Đồng Tháp thắng 3 - 1), trận tranh Huy chương Đồng là cuộc đấu tay đôi giữa 2 đội bóng nhì bảng là SLNA và Lâm Đồng (SLNA thắng luân lưu). Đây là lần thứ 2, đội bóng xứ Nghệ giành được tấm Huy chương Đồng tại giải Vô địch Quốc gia (lần đầu là tại mùa giải 1992).
Dự kiến, V.League 2020 sẽ trở lại từ 5/6 và kết thúc vào 25/10.

Thuật ngữ Play off trong bóng đá được hiểu đơn giản là trận đấu để tranh một suất vé vớt vào vòng trong của một giải đấu. Theo tiếng Anh có thể hiểu nôm na là “được chơi hoặc bị loại” nghĩa là đội giành chiến thắng trong một trận play off sẽ là đội được đi tiếp đồng nghĩa với việc giành một tấm vé bước vào vòng trong của giải đấu, ngược lại đội thua cuộc sẽ là đội bị loại và phải ra về tay trắng. Điều đáng chú ý là: các loạt trận play off sẽ không bao giờ có khái niệm “bất phân thắng bại” mà chỉ tồn tại “người thắng hoặc kẻ thua”.

Chính bởi tính chất quyết định của trận đấu này mà các loạt play off diễn ra chưa bao giờ thiếu đi sự quyết liệt, tính cạnh tranh cao và đặc biệt là luôn có thừa sự máu lửa trong từng pha bóng trên sân. Đây cũng là lý do để những khán giả hâm mộ môn thể thao vua có cơ hội được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao và hấp dẫn.

Tin mới