Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm kiên cường vượt qua đối thủ giành Huy chương Vàng SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32 nội dung 60kg nam môn Vovinam. Đáng chú ý, dù anh đang sốt 39 độ, nhưng vẫn kiên cường đánh bại các đối thủ.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm bước vào nội dung đối kháng hạng cân 60kg nam tại nhà thi đấu Chroy Changvar, trong tình trạng bất lợi, tuy nhiên anh vẫn quyết tâm thi đấu để đến với trận chung kết gặp võ sĩ Cantores của Philippines.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm trong trận chung kết chiều 7/5. Ảnh: Hải Hoàng

Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm trong trận chung kết chiều 7/5. Ảnh: Hải Hoàng

Thậm chí, Thanh Liêm còn thắng chung cuộc đại diện Philippines với tỷ số vượt trội 9-1 để mang về thêm Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Như vậy, Thanh Liêm cũng đã bảo vệ thành công chức vô địch tại kỳ SEA Games 31.

Trong trận chung kết, Thanh Liêm tỏ ra vượt trội hơn so với Cantores, với các đòn đánh, gạt chân, kẹp cổ kĩ thuật và chắc chắn. Ảnh: Hải Hoàng
Trong trận chung kết, Thanh Liêm tỏ ra vượt trội hơn so với Cantores, với các đòn đánh, gạt chân, kẹp cổ kĩ thuật và chắc chắn. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đó, anh tham dự giải đấu trên đất Campuchia trên cương vị là nhà đương kim vô địch ở SEA Games 31. Thắng lợi này cũng có ý nghĩa lớn với Thanh Liêm bởi ít người biết trước khi bước vào trận chung kết, võ sĩ sinh năm 1997 đã bị sốt 39 độ C. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm nén bệnh, vượt khó để mang vinh quang về cho tổ quốc.

Nguyễn Thanh Liêm hạnh phúc sau khi thắng áp đảo đối thủ Emmanuel Dailay Cantores (Philippines) ở chung kết. Ảnh: Hải Hoàng

Nguyễn Thanh Liêm hạnh phúc sau khi thắng áp đảo đối thủ Emmanuel Dailay Cantores (Philippines) ở chung kết. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ sau thành tích ấn tượng, Thanh Liêm cho biết: "Tôi rất vui khi là người con của Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Từ lúc bị bệnh, mặc dù rất mệt nhưng tôi chỉ suy nghĩ rằng mình đã qua tới đây, vẫn phải ráng hết sức để mang về huy chương vàng cho bản thân và thể thao nước nhà".

Niềm vui của võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm trên bục nhận huy chương tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng
Niềm vui của võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm trên bục nhận huy chương tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Hoàng

Cũng trong ngày 7/5, nữ võ sĩ Đỗ Phương Thảo đã đánh bại đại diện đến từ Thái Lan Kesinee Tabtrai với tỷ số 8-5 trong trận chung kết nội dung đối kháng 60kg nữ, qua đó xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Ngoài ra, đội tuyển Vovinam Việt Nam cũng mang về thêm 4 tấm Huy chương Bạc ở các nội dung quyền biểu diễn.

Võ sĩ Đỗ Phương Thảo giành Huy chương Vàng đối kháng hạng cân 60kg nữ. Ảnh: Hải Hoàng

Võ sĩ Đỗ Phương Thảo giành Huy chương Vàng đối kháng hạng cân 60kg nữ. Ảnh: Hải Hoàng

Tại SEA Games 32, Vovinam Việt Nam thi 4 nội dung đối kháng nam, 4 nội dung đối kháng nữ và 22 nội dung biểu diễn. Vovinam Việt Nam đặt mục tiêu giành 7 Huy chương Vàng, nhiều hơn 1 so với SEA Games 31.

Ở ngày thi đấu đầu tiên (6/5), đội tuyển Vovinam Việt Nam cũng đã đoạt một Huy chương Vàng của nữ võ sĩ Lê Thị Hiền ở nội dung đối kháng 55kg nữ./.

Tin mới