Vượt qua Nhi đồng Thanh Chương ở loạt sút luân lưu, Nhi đồng Tân Kỳ lần thứ hai liên tiếp có mặt ở chung kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận bán kết thứ nhất giữa Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Thanh Chương đã diễn ra rất hấp dẫn và phải cần đến loạt sút luân lưu mới chọn ra được đội bóng tham gia trận chung kết. 

Ở vòng tứ kết, cả Nhi đồng Tân Kỳ và Nhi đồng Thanh Chương đều giành thắng lợi thuyết phục với lần lượt các đối thủ cứng cựa là Nhi đồng Nam Đàn và Nhi đồng Diễn Châu cùng tỉ số 3-0.

Vì vậy, giới chuyên môn cũng như các khán giả nhận định đây sẽ là một trận cầu ngang ngửa, hấp dẫn giữa các cầu thủ nhí 2 đội.

Và đúng như dự đoán, chỉ vài phút đầu trận, bàn thắng đã dồn dập đến. Chỉ vài giây sau tiếng còi khai cuộc, ngay từ tình huống xuống bóng đầu tiên, số 11 Võ Nguyễn Thái Bảo đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải rồi tung ra cú sút với lực rất căng làm bó tay thủ môn Phạm Doãn Vũ Phong, mở tỉ số cho đội bóng xứ nhút.

Số 11 Võ Nguyễn Thái Bảo mở tỉ số cho Nhi đồng Thanh Chương ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Số 11 Võ Nguyễn Thái Bảo mở tỉ số cho Nhi đồng Thanh Chương ngay ở phút đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Nhưng khi các cổ động viên Thanh Chương chưa dứt tiếng reo hò sau bàn thắng này thì chỉ ngay sau tình huống giao bóng, từ giữa sân, số 5 Trần Đăng Đạt dấn thêm một nhịp rồi tung ra cú sút trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành thủ môn Võ Trần Gia Bảo, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ vui mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Thành Cường

Các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ vui mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: Thành Cường

Chỉ một lúc sau, từ một pha đá phạt bên cánh trái, bóng được rót vào vòng cấm và số 10 Trần Văn Minh Quân bật cao đánh đầu chính xác vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội đương kim vô địch Tân Kỳ.

Trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Ảnh: Thành Cường.

Trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Ảnh: Thành Cường.

Những phút sau đó, trận đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi. Với kỹ thuật nhỉnh hơn, Nhi đồng Tân Kỳ dần chiếm ưu thế. Cũng như các trận đấu trước, các cầu thủ đến từ huyện trung du rất tích cực sút xa và đa phần các cú sút đều có lực rất mạnh. Tuy nhiên, các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương cũng đã chơi lăn xả, cản phá hiệu quả.

Số 5 Hồ Quốc Khánh của Nhi đồng Thanh Chương chơi lăn xả, cản phá nhiều tình huống đi bóng của các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Số 5 Hồ Quốc Khánh của Nhi đồng Thanh Chương chơi lăn xả, cản phá nhiều tình huống đi bóng của các cầu thủ Nhi đồng Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Nhi đồng Tân Kỳ.

Highlight Nhi đồng Tân Kỳ - Nhi đồng Thanh Chương 2-2. Clip: Mỹ Nga - Đặng Cường

Bước vào hiệp 2, Nhi đồng Tân Kỳ vẫn là đội chiếm ưu thế. Trong một tình huống đá phạt trước vòng cấm, cầu thủ sút phạt của Tân Kỳ đã đưa được bóng vào khung thành của Nhi đồng Thanh Chương nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định một cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với thủ môn Võ Trần Gia Bảo.

Một tình huống áp sát khung thành của cầu thủ Đinh La Thăng bên phía Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Một tình huống áp sát khung thành của cầu thủ Đinh La Thăng bên phía Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Áp đảo mà không ghi được bàn thắng, Nhi đồng Tân Kỳ đã phải trả giá, khi ở phút 33, số 5 Hồ Quốc Khánh, cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Nhi đồng Thanh Chương ở trận đấu này tung ra cú sút xa đưa bóng đi cầu sâu qua tay thủ môn Phạm Nguyễn Vũ Phong, cân bằng tỉ số trận đấu.

7 phút còn lại của trận đấu, thế trận diễn ra cân bằng và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Một pha sút luân lưu của các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Một pha sút luân lưu của các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương. Ảnh: Thành Cường

Hòa 2-2, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân thắng bại. Trong khi 4 cầu thủ của Nhi đồng Tân Kỳ đều thực hiện thành công các quả đá của mình thì 2 cầu thủ của Nhi đồng Thanh Chương thất bại ở loạt sút thứ 2 và thứ 4.

Niềm vui của các cổ động viên Tân Kỳ sau khi đội bóng huyện nhà giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Thành Cường

Niềm vui của các cổ động viên Tân Kỳ sau khi đội bóng huyện nhà giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Thành Cường

Vượt qua đối thủ với tỉ số đá luân lưu là 4-2, Nhi đồng Tân Kỳ lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trận chung kết. Còn Nhi đồng Thanh Chương là một trong hai đội giành giải Ba.

Tin mới