'Washington không ngại chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

​(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev lên án tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ tràn ngập đơn hàng vũ khí nên Washington không ngại chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng.

"Các công ty Mỹ đang kiếm tiền, tổ hợp công nghiệp và quân sự Mỹ đang phát triển, tràn ngập đơn đặt hàng. Theo đó, họ quan tâm đến việc duy trì cuộc chiến này, quan tâm ngọn lửa của cuộc chiến này vẫn cháy rất lâu. Những người lính của họ không chết. Và cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng không khiến họ sợ hãi chút nào", Medvedev nhận xét.

anh 1 (11).jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS ​

Chính trị gia Nga khẳng định "Mỹ chắc chắn sẽ cố gắng khơi mào xung đột ở nhiều nơi khác". Ông nhắc lại rằng, toàn bộ lịch sử nước Mỹ, ít nhất trong 2 thế kỷ qua, đều liên quan đến sự can dự không ngừng của Mỹ vào nhiều cuộc xung đột khác nhau để đạt được mục tiêu của riêng mình. “Họ theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng: một cuộc chiến, một cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn, mọi người đang chết dần, người Mỹ đang kiếm tiền vì họ có thể thay đổi hướng phát triển kinh tế ở châu Âu. Các công ty của họ đang kiếm tiền từ việc cung cấp cả hàng hóa và vũ khí. Họ đang vui vẻ chi hàng tỷ USD mà Biden rút từ Quốc hội khi mà một số cuộc tranh luận yếu ớt đang diễn ra nhưng tiền vẫn tiếp tục đổ vào. Đó là hàng trăm tỷ USD,” ông Medvedev chỉ trích.

Ngoài ra, ông Medvedev cho rằng, các đối thủ của Nga ở phương Tây đang đẩy thế giới tới Thế chiến III, phớt lờ các tín hiệu từ Moskva.

"Thành thật mà nói, chắc chắn sẽ tốt hơn nếu họ nghe thấy (các tín hiệu). Trong mọi trường hợp, thế giới sẽ không phải đối mặt với mối đe dọa của Thế chiến III. Trên thực tế, đây là lúc mà các đối thủ của chúng ta đang tích cực thúc đẩy mọi người" - ông nói, bình luận về ý kiến cho rằng, phản ứng cứng rắn của Nga trước hành động gây hấn của Gruzia năm 2008 lẽ ra phải là một tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ và các đồng minh NATO về sự cần thiết lắng nghe những lo ngại của Moskva.

Tuy nhiên, “họ không nghe thấy tín hiệu của chúng tôi”, Medvedev nhấn mạnh.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định kế hoạch của các nước châu Âu triển khai máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B tới Kiev chứng tỏ hành động can dự ngày càng tăng vào cuộc xung đột xung quanh Ukraine. Bà Zakharova tuyên bố các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, bao gồm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraine cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, vẫn thỏa đáng./.

Tin mới