Mỹ có thể sẽ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn MNA, Mỹ được cho là sẽ giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024 do những bất đồng ngày càng tăng giữa các chính trị gia nước này về việc tiếp tục hậu thuẫn cho Kiev.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp số vũ khí trị giá hơn 43 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Đầu tháng 6, Ukraine phát động phản công, yêu cầu có thêm vũ khí để tiến về phía Nam tới Bán đảo Crimea vào cuối năm.

4582922.jpg
Ảnh minh hoạ: MNA

Trong một báo cáo hôm 25/8, tờ Wall Street Journal cho biết Mỹ và Ukraine đã tham gia vào một cuộc tranh luận hậu trường căng thẳng trong nhiều tuần về chiến lược và chiến thuật nhằm tiếp thêm sức mạnh cho cuộc tấn công.

Nguồn tin này cho biết, Kiev đã thực hiện một số điều chỉnh, nhưng hai bên vẫn mâu thuẫn về cách lật ngược tình thế với người Nga trong thời gian có hạn trước khi mùa Đông tới.

Dẫn lời các quan chức Mỹ, tờ báo cho biết “lời khuyên của Mỹ dựa trên tính toán rằng lượng thiết bị mà Mỹ chuyển cho Ukraine tăng vọt là đủ cho cuộc tấn công này và khó có thể lặp lại ở mức độ tương tự vào năm 2024”.

“Chúng tôi đã tăng cường cả núi thép để phản công. Chúng tôi không thể làm điều đó một lần nữa”, một cựu quan chức Mỹ nói.

Đầu tháng này, Nghị sĩ Mỹ Andy Harris, người từ lâu đã là nằm trong số ủng hộ mạnh mẽ nhất việc viện trợ quân sự cho Ukraine, cho biết đã đến lúc giảm viện trợ quân sự trực tiếp cho Kiev, lập luận rằng Ukraine có thể không có cơ hội chiến thắng trước Moskva.

Các cơ quan tình báo Mỹ hồi đầu tháng này cũng cảnh báo rằng cuộc phản công sẽ bị đình trệ trước khi tiến tới thành phố trọng điểm Melitopol ở phía Đông Nam.

Trong khi đó, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã chia rẽ 9 ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho vị trí cao nhất của nước Mỹ.

Trong cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa hôm 25/8, Vivek Ramaswamy cho biết, ông sẽ không ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông mô tả sự hỗ trợ của Washington dành cho Ukraine là “thảm họa” và làm xao lãng các vấn đề trong nước.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden tiếp tục thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 40 tỷ USD, mà một nửa trong số đó sẽ được phân bổ cho Ukraine.

Một báo cáo của Axios hôm thứ 24/8 cũng nói rằng, các quan chức cấp cao của Mỹ đã liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu để trấn an họ rằng nguồn cung viện trợ quân sự sẽ không cạn kiệt.

Nga cho biết, phương Tây và NATO đang đóng vai trò trực tiếp trong cuộc xung đột Ukraine bằng cách đổ vũ khí và thiết bị quân sự tối tân vào Ukraine. Họ thường xuyên cảnh báo rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây cho quân đội Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc chiến thêm kéo dài và làm tăng thêm đau khổ cho người dân Ukraine.

Tin mới