Huyện đoàn Quỳ Hợp đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

(Baonghean) - Thực hiện Chương trình của BCH Tỉnh đoàn Nghệ An, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Quỳ Hợp đã có nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế, thực hiện nhiều phong trào có ý nghĩa, trong đó phải kể đến phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Huyện đoàn Quỳ Hợp cho biết: “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” là phong trào xuyên suốt gắn với hoạt động của công tác đoàn và có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn trong việc nắm bắt tư tưởng của ĐVTN, góp phần giúp họ vươn lên trong học tập và xây dựng đời sống kinh tế. 4 đồng hành ở đây bao gồm: đồng hành trong học tập; đồng hành trong nghề nghiệp, việc làm; đồng hành trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần; và đồng hành trong việc phát triển các kỹ năng xã hội. 

              ĐVTN giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt ở xã Châu Hồng

Trong năm 2011, BTV Huyện đoàn đã tổ chức hội thi “cán bộ đoàn cơ sở giỏi” trong 21 xã, thị trấn. Tại các trường học, nhiều mô hình CLB học tập, CLB dân ca, các hoạt động ngoại khóa do đoàn trường tổ chức đã được chú trọng, tạo ra nhiều sân chơi mới thu hút đông đảo ĐVTN học sinh tham gia. Cùng với đó, BTV Huyện đoàn đã phối hợp với Trạm BVTV, Trạm Thú y, các lâm trường..., tập huấn chuyển giao KH-KT cho ĐVTN với các nội dung cách phòng, chữa các bệnh và sâu hại trên cây lúa, cây mía, trên các loại gia súc, gia cầm... Các cấp đoàn cũng chú trọng đến hoạt động hướng nghiệp và dạy nghề cho ĐVTN, nhất là khối nông thôn, với các nghề: chăn nuôi, may, dệt thổ cẩm, gò hàn... Kết thúc khóa học 80% ĐVTN được giới thiệu việc làm và sắp xếp công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo.

                                   Giúp dân vét kênh mương nội đồng.

Huyện đoàn cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho 152 ĐVTN vay hơn 3 tỷ đồng phát triển sản xuất, nâng tổng dư nợ do tổ chức đoàn thanh niên quản lý lên 14,760 tỷ đồng (trong 6 tháng đầu năm 2011). Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của BTV huyện ủy về việc giúp đỡ những đoàn viên khó khăn, Huyện đoàn Quỳ Hợp đã tổ chức quyên góp mua 1 con bò trị giá 8,5 triệu đồng tặng cho anh Vi Văn Thưởng, Bí thư chi đoàn bản Còi, xã Châu Đình, là một cán bộ đoàn năng động nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, bố bị liệt. Đáng nói là mô hình tặng bò giống cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa 2 phía tổ chức đoàn và cá nhân được tặng. Với cam kết sau 2 năm, đoàn viên đó phải trao lại cho tổ chức đoàn 1 con bê để tặng lại cho đoàn viên khác.

Huyện đoàn Quỳ Hợp tặng bò sinh sản cho gia đình anh Vi Văn Thưởng ở xã
Châu Đình

Bên cạnh đó, trong hoạt động đồng hành với ĐVTN trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho đối tượng là thanh niên, vị thành niên, với các hình thức như: CLB bạn gái, diễn đàn thanh niên. BTV Huyện đoàn còn đẩy mạnh xây dựng các nội dung, chương trình giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên. Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức các hoạt động, các trò chơi cho tất cả cán bộ đoàn. Đồng thời chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể và tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa thích hợp (hoạt động tình nguyện, giúp dân làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử, nghĩa trang...), giúp cho ĐVTN và học sinh có thêm kinh nghiệm trong hoạt động xã hội và hiểu rõ hơn những giá trị trong cuộc sống.
 
Những nỗ lực trong việc thực hiện phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN. Điều đó được thể hiện ở việc ngày càng có nhiều hơn những mô hình kinh tế của thanh niên đạt hiệu quả cao, nhiều hoạt động có ý nghĩa được xây dựng. Đây thực sự là điều đáng ghi nhận đối với những nỗ lực mà Huyện đoàn Quỳ Hợp đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Đặng Nguyễn

Tin mới