Nghệ An: Lễ đón Bằng công nhận 5 cây thị cổ là Cây Di sản Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng nay 16/3, tại xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Gia tộc dòng họ Lê đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận 5 cây thị của dòng tộc mình là Cây Di sản Việt Nam.

 

Tham dự lễ đón nhận có đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, đông đảo con cháu gia tộc họ Lê và bà con nhân dân xã Nghi Thịnh.

 
Nghệ An: Lễ đón Bằng công nhận 5 cây thị cổ là Cây Di sản Việt Nam ảnh 1

Nghệ An: Lễ đón Bằng công nhận 5 cây thị cổ là Cây Di sản Việt Nam ảnh 2

                     Đón nhận bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Với tuổi thọ 670 năm, 5 cây thị của gia tộc họ Lê có nhiều giá trị văn hóa lịch sử lâu đời. Tương truyền, thủy tổ của dòng họ Lê đất Nghi Thịnh là Quý Công Lê Văn Hoan (quê Thanh Hóa) - một tướng tài của Đức Thái Tổ Lê Lợi. Quý Công Lê Văn Hoan được giao cai quản vùng duyên hải miền Trung. Nhiều lần đi qua vùng đất Nghi Thịnh này, ông hết sức ngạc nhiên khi bao nhiêu cổ thụ bị cuồng phong đánh bật, gãy gục nhưng 5 cây thị này vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất.

Cho rằng Nghi Thịnh là vùng đất lành nên ông quyết định đưa con cháu đến lập làng sống quây quần quanh những cây thị còn sống sót. Mỗi lần cất quân đánh giặc, Quý Công Lê Văn Hoan đều đứng dưới tán lá um tùm của vườn thị mà cầu bình an cho binh sĩ của mình. Kết quả, quân của ông luôn giành thắng lợi. Sau những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, cả làng và ngôi đền đều bị phá hủy nhưng 5 cây thị cổ vẫn tồn tại ngày càng xanh tươi và kỳ vĩ.

 

Hiện nay, cả nước có 106 cây cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Tại Nghệ An, 5 cây thị này là cây di sản đầu tiên của dòng họ được xếp hạng cây di sản quốc gia.

 

Tại lễ đón nhận, Gia tộc họ Lê bày tỏ mong muốn cây di sản dòng họ mình sẽ góp phần để phát triển du lịch tỉnh nhà.

Thành Chung

Tin mới