Khánh thành tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Ngày 18-5, Thành Đoàn Huế tổ chức khánh thành công trình thanh niên tượng đài bán thân Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế chào mừng 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

     Khánh thành tượng đài Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ảnh 1

                 Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.  

 

  Công trình Tượng bán thân Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng tại Công viên Nguyễn Văn Trỗi, phường Thuận Thành (TP Huế), do nhà điêu khắc Phạm Văn Lập sáng tác.


Tượng được đúc bằng đồng pha, gắn trên chân đế bê tông và có bồn hoa chung quanh. Công trình có tổng chiều cao 2,95m, riêng bức tượng bán thân cao 0,92m, trị giá đầu tư gần 530 triệu đồng do tuổi trẻ thành phố chung tay góp sức xây dựng. Công trình có ý nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng tôn kính, tri ân đối với sự hy sinh to lớn của Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; qua đó, giáo dục cho thế hệ thanh thiếu nhi thành phố Huế hiểu thêm về những tấm gương Anh hùng Liệt sĩ đã một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.


Tại lễ khánh thành, Thành Đoàn Huế và điêu khắc gia Phạm Văn Lập đã trao tượng trưng tượng bán thân Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi bằng thạch cao cho trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.


Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1-2-1940 tại làng Thanh Quýt, nay là xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam . Năm 1964, trong khi làm nhiệm vụ, anh bị địch phát hiện và bắt giữ. Trong nhà tù, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng anh vẫn không khuất phục, một lòng son sắc với Đảng, với nhân dân. Mấy tháng sau, chế độ Sài Gòn đã xử tử hình anh Trỗi khi anh mới 24 tuổi.

Theo Nhandan-M

Tin mới