Người giáo dân với vùng cam đặc sản

(Baonghean) Giáo dân Nguyễn Hữu Bình xứ đạo Thị trấn Đô Lương năm nay 55 tuổi. Năm 1976 ông là công nhân nông trường trồng cam ở huyện Quỳ Hợp và nghỉ hưu từ năm 2007. Vợ ông là Lê Thị Bình 53 tuổi, là bộ đội chuyển ngành cùng ở nông trường, về nghỉ hưu năm 2008.

Với thâm niên trên 30 năm trồng cam ở nông trường, hai vợ chồng có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết kỹ thuật nhưng lại về ở thị trấn, vườn không có, không có đất dụng võ, ông trăn trở và nảy ra ý định mua một số diện tích đồi cải tạo lại đất để trồng cam. Ông bàn với vợ con và được mọi người ủng hộ. Cùng người con trai về Yên Thành lập nghiệp, anh vay ngân hàng và bạn bè 200 triệu đồng để đầu tư vào việc trồng cam.

                      Giáo dân Nguyễn Hữu Bình cắt tỉa chăm sóc vườn cam.

Đầu năm 2006, ông mua một khoảng đồi 3 ha với giá tiền 30 triệu đồng. Sau khi chủ nhà thu hoạch xong bạch đàn, 2 bố con thuê máy ủi, máy đào san mặt bằng và thuê 10 chiếc ô tô chở phân  Nhà máy đường Nghĩa Đàn về rải trên đồi. Ông lên Nông trường cam Quỳ Hợp chọn được 2000 gốc cam có thương hiệu Cam Vinh về để trồng. Cải tạo xong mặt bằng, ông thuê máy ủi ngăn suối và đào 2 cái ao rộng trên 1.000 m2 để dự trữ nước tưới cho cam. Sau đó thuê 10 lao động đào hố trồng và bảo vệ cây, mỗi hố đổ 1 xe bò lốp phân chuồng và các loại phân đạm, kali, lân. Ông còn xây lò để đốt các loại bao bì đựng các chất hóa học và đào ao để xử lý chất thải không cho chảy ra khe suối.

Nhờ đó, sau 4 năm (từ 2006 – 2010), vụ cam đầu thu hoạch được 21 tấn, bán được 300 triệu đồng, trừ chi phí 200 triệu đồng, gia đình ông trả hết nợ ngân hàng và mua thêm 1 máy cày làm đất, làm cỏ, máy phát điện, máy bơm và bố trí lại hệ thống ống dẫn nước để chống hạn cho cam. Đầu tháng 11/2010, Viện Khoa học kỹ thuật Bắc Trung bộ đã tổ chức họp đầu bờ tại trang trại của ông và công nhận mô hình thâm canh cam theo tiêu chuẩn GAP. Được cổ vũ khuyến khích và hướng dẫn của cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ, đầu năm 2011, ông lại thầu thêm 14 ha cam của 1 gia đình bên cạnh để thâm canh và mở rộng vùng cam đặc sản. Tết Nhâm Thìn 2012 vừa qua anh đã thu hoạch 120 tấn cam, bán được 1 tỷ 200 triệu đồng. Tiếng đồn lan xa nên khách các nơi về mua tại vườn, ông không phải đi nhập các nơi nữa.

Từ năm 2009 – 2011, anh được bầu là đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và đã được UBND xã Đồng Thành tặng giấy khen.

Trường Sơn

Tin mới