Xây dựng mối đoàn kết lương - giáo ở Hưng Nguyên: Dấu ấn cán bộ, đảng viên

(Baonghean) - Những năm qua, công tác củng cố hệ thống chính trị vùng giáo đặc biệt được huyện ủy Hưng Nguyên chăm lo, trong đó việc xây dựng cốt cán vùng giáo được chú trọng, góp phần để mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng được nhân dân đồng thuận, thông suốt.
Từ chủ trương tăng cường đảng viên...

Hưng Nguyên là địa bàn có tín đồ của 3 tôn giáo sinh sống gồm Thiên chúa giáo, Phật giáo và Tin lành. Riêng Thiên chúa giáo hiện có 4.901 hộ, 22.711 nhân khẩu, chiếm 20,26% dân số toàn huyện, phân bổ 14/23 xã, thị trấn, trong đó có 81 xóm có giáo dân, 30 xóm giáo toàn tòng. Bà con giáo dân trên địa bàn sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhiều ĐVTN công giáo huyện Hưng Nguyên ra quân làm thủy lợi.
Nhiều ĐVTN công giáo huyện Hưng Nguyên ra quân làm thủy lợi.
Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới bà con giáo dân nhiều nơi đã hiến hàng ngàn m2 đất, ủng hộ  kinh phí và hàng ngàn ngày công. Bà con đã nêu cao tinh thần vì cộng đồng, vì tình đoàn kết lương - giáo. Về xóm Hưng Thịnh 1 - Hưng Tây khi bà con nơi đây đang ra sân chơi bóng chuyền nhân Ngày quốc tế phụ nữ, ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư chi bộ cho biết: “Bà con Hưng Thịnh 1 rất thuận tư tưởng, chỉ trong vòng 1 tháng phát động xây dựng NTM bà con đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để hoàn thành 2 công trình lớn của xóm, trung bình mỗi khẩu ở đây đóng góp từ 1- 1,5 triệu đồng”. 
Xóm Hưng Thịnh 1 hiện có 4 đảng viên nhưng không có đảng viên sở tại nào, đồng chí Trưởng Ban Nông nghiệp xã đã được tăng cường về làm bí thư chi bộ, 3 đồng chí còn lại cũng là  cán bộ xã được tăng cường về làm cấp ủy để lãnh đạo cơ sở. 

Xóm Hưng Thịnh 2 - Hưng Tây là xóm giáo toàn tòng đã có rất nhiều đổi mới, từ việc thông chủ trương, đến việc tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng đường giao thông liên thôn được xem là bước đột phá trong công tác tuyên truyền của tổ dân vận xóm Hưng Thịnh 2. Vì thế sau Hưng Thịnh 1, Hưng Thịnh 2 là đơn vị đi đầu trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng NTM. Đồng chí Lê Văn Chuyển - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, là đảng viên tăng cường làm bí thư chi bộ, cho biết: “Thứ nhất, khi tuyên truyền, vận động chúng ta đừng nên nói rõ là chúng tôi đến vì việc nọ, việc kia mà chúng ta chỉ đến chơi, thăm hỏi bà con, trong câu chuyện thì lồng vào đó việc tuyên truyền, qua đó tháo gỡ những băn khoăn của bà con. Thứ hai, trong tất cả các việc người cán bộ phải luôn đi đầu, làm trước, đóng góp trước và luôn minh bạch mọi khoản thu chi trước dân thì dân mới tin”. 

 BTV Huyện Đoàn Hưng Nguyên xây dựng sân bóng chuyền cho ĐVTN vùng giáo Hưng Châu.
BTV Huyện Đoàn Hưng Nguyên xây dựng sân bóng chuyền cho ĐVTN vùng giáo Hưng Châu.
Hưng Thịnh 1 và 2 là hai xóm trắng đảng viên trong 10 xóm giáo thuộc địa bàn xã Hưng Tây. Ông Phan Văn Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây cho biết: “Trước đây ở 10 xóm giáo này chỉ có 3 chi bộ, cứ trung bình thì 3 xóm có một chi bộ. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy có chủ trương điều động  trên 30 lượt đảng viên là Ủy viên BCH đảng bộ xã, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể tăng cường về đơn vị xóm để tham gia sinh hoạt”. Từ cách thức này các chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Nghị quyết của các cấp được chuyển đến người dân một cách kịp thời. Ban cán sự xóm đã có chỗ dựa vững chắc trong quá trình điều hành tại địa bàn. Ông Hiển còn cho biết, trong thời gian gần đây 10 đơn vị được chia tách thành lập chi bộ mới đã có 8 chi bộ bồi dưỡng kết nạp được 20 đồng chí đảng viên mới là giáo dân.
Cán bộ dân vận huyện Hưng Nguyên vận động nhân dân xóm 1 - Hưng Yên Bắc chung tay xây dựng NTM.
Cán bộ dân vận huyện Hưng Nguyên vận động nhân dân xóm 1 - Hưng Yên Bắc chung tay xây dựng NTM.

Xã Hưng Yên Bắc có 5 xóm giáo trắng đảng viên. Từ đầu năm 2015 xã đã tăng cường 3 chi bộ về các chi bộ 5, 6A, 7B.  Đồng chí Hoàng Văn Khang - Phó Bí thư Đảng bộ xã Hưng Yên Bắc cho biết: “Sau khi thành lập các chi bộ tăng cường thì các địa bàn đã có sự chuyển biến rõ rệt. Hiệu quả nhất là ở phong trào xây dựng NTM. Bà con đã tự nguyện hiến đất, bờ rào, ủng hộ ngày công, để có được 6 km bê tông thẳng đẹp như ngày hôm nay”. 

Đến việc xây dựng cốt cán vùng giáo
Trong những năm qua, Hưng Nguyên có 567 cán bộ cốt cán phong trào với 115 đảng viên gốc giáo. Cốt cán trong tôn giáo đã có tác động nêu gương trong đời sống, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động tín đồ tôn giáo “sống tốt đời đẹp đạo”, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của tôn giáo, đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. 
Đồng chí Phan Hữu Hùng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hưng Nguyên: “Việc xây dựng và chăm lo đội ngũ làm công  tác phong trào, công tác dân vận tại những địa bàn có đông đồng bào theo đạo là nhằm tạo phương thức tối ưu để đưa nghị quyết và chủ trương đến gần với dân; đồng thời giúp nắm được tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có cách chỉ đạo đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa bàn”.
Về vấn đề này đồng chí Phan Văn Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tây cho biết: “Từ việc xây dựng được đội ngũ cốt cán vùng giáo mà chúng tôi đã nắm được tình hình ở từng địa bàn. Ví dụ như việc xây dựng nhà giáo lý trên vùng đất đã được quy hoạch nhưng chưa được cấp phép trên địa bàn của Ban hành giáo trên địa bàn, chúng tôi đã có những cách tuyên truyền, vận động bà con, ban hành giáo chấp hành đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Và cũng qua sự kiện này chúng ta lại có một bài học sâu sắc rằng công tác dân vận nếu biết triển khai đúng thời điểm, đặc biệt là lựa chọn đúng người với nhiều hình thức tiếp cận quần chúng đa dạng sẽ ngăn chặn được nhiều sự vụ không đáng có xảy ra”.
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy cho biết: “Tiêu chí để chúng tôi lựa chọn cốt cán vùng giáo là những cá nhân nòng cốt tiên tiến trong đồng bào và những lương dân đang sinh hoạt trong vùng đồng bào có đạo có tinh thần dân tộc, có nhận thức chính trị đúng đắn và trách nhiệm công dân tốt. Theo tiêu chí đó thì cốt cán mà huyện đang xây dựng sẽ là người có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động quần chúng tín đồ tôn giáo và tổ chức tôn giáo thực hiện đường hướng đồng hành cùng dân tộc. Họ phải là những người có năng lực phân biệt được các hoạt động tôn giáo thuần túy với hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật để đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo”.
Việc tăng cường đội ngũ cốt cán tôn giáo mà Huyện ủy Hưng Nguyên đang dày công xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, qua đó xây dựng mối đoàn kết lương - giáo bền chặt. 
P.V

Tin mới