Chữa mồ hôi trộm ở trẻ bằng cá diếc tươi

Chứng ra mồ hôi trộm có thể được khắc phục bằng cách sử dụng rau hẹ hoặc đậu ván, cá diếc... theo kinh nghiệm dân gian.


Chữa mồ hôi trộm ở trẻ bằng cá diếc tươi ảnh 1

Dưới đây là một số bài thuốc:

Người bị ra mồ hôi nhiều, liên tục ở ngực mà thân mình không có mồ hôilà do lo nghĩ quá mức, gọi là chứng tâm hãm. Nên dùng hai bó cây rau hẹ (cả rễ) rửa sạch rồi sắc với hai bát ăn cơm nước. Khi còn một bát, chia uống trong ngày.

Nếu mồ hôi như tắm ở khắp cơ thể thì lấy đậu ván trắng sao chín, tán thành bột mịn, pha với nước sôi để nguội, uống thường xuyên rất tốt.

Trẻ em khi ngủ ra nhiều mồ hôi, ướt đẫm đầu tóc, gối ngủ, quần áo: Lấy một con cá diếc tươi không mổ bụng nấu với búp dâu tươi (bé trai dùng 7 búp, bé gái dùng 9 búp). Hoặc nấu cá diếc với búp dâu, gạo, hoặc mì miến tùy thích. Ăn khoảng 7 - 10 ngày thì có kết quả tốt.

Theo Báo Đất Việt-NT

Tin mới