Chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân thiếu máu bẩm sinh

(Baonghean.vn)- Nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày 22/7, đại diện Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đại diện nhà tài trợ CP Việt Nam đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Huyết học – truyền máu tỉnh.

Đoàn trao quà cho các bệnh nhân bị bệnh thiếu máu bẩm sinh đang được điều trị tại bệnh viện.
Đoàn trao quà cho các bệnh nhân bị bệnh thiếu máu bẩm sinh đang được điều trị tại bệnh viện.

Đoàn đã trao 15 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những bệnh nhân bị Thalassemia – bệnh tan máu bẩm sinh. Là bệnh thiếu máu mạn tính, do tan máu, di truyền từ bố mẹ sang con.

Các tình nguyện viên trò chuyện, động viên các bệnh nhân đang điều trị
Các tình nguyện viên trò chuyện, động viên các bệnh nhân đang điều trị

Được biết, tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh mỗi năm điều trị cho khoảng 90 bệnh nhân, mỗi năm họ cần điều trị 6 – 7 đợt với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng cho một đợt điều trị. Phần lớn bệnh nhân là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, đi lại xa xôi, vất vả. 

TIN LIÊN QUAN

Thúy Hiền – Thanh Hoa

Tin mới