440/480 xã, phường ở Nghệ An có người nhiễm HIV

(Baonghean.vn) - Đến cuối tháng 10/2016, số người bị nhiễm HIV được phát hiện trên toàn tỉnh là 10.666 người, tăng 566 người so với cùng kỳ năm 2015.

Hiện nay, căn bệnh HIV/AIDS đã có mặt ở 440/480 xã/phường/thị trấn của 21 huyện/thành phố/thị xã. Trong đó, nhiều nhất là thành phố Vinh 2008 người, Quế Phong 1337 người, huyện Tương Dương 987 người, Quỳ Châu 648 người, Đô Lương 419 người, Diễn Châu 402 người, Thái Hòa 339 người, Thanh Chương 336 người, Quỳ Hợp 282 người, Con Cuông 280 người...

 

Đối tượng nhiễm HIV chủ yếu là nam giới (83,15%), có độ tuổi từ 20-39 tuổi (85,84%) và tiêm chích ma túy (82,21%). Trong tổng số người nhiễm HIV đã có 6483 người chuyển sang bệnh AIDS (trong tỉnh 5721 người, ngoài tỉnh  762 người) và đã tử vong 3537 người.

So với cùng kỳ năm trước số người nhiễm HIV tăng 566 người (+5,6%), số người bị AIDS tăng 524 người (+8,79%), số người bị chết do AIDS tăng 137 người (+4,03%).

Trong thời gian gần đây, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tuy nhiên tình hình số người nhiễm mới giảm chậm, thậm chí ở một số địa phương đang có xu hướng gia tăng. Người nhiễm tập trung vào các nhóm nghiện ma túy, lây truyền qua mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới...

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới