22 dự án tranh tài tại Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An ở TX. Cửa Lò, Tỉnh đoàn tổ chức Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” năm 2023.

bna_toàn.jpg
Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, các sở, ban, ngành, trường đại học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang An

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Nghệ An với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành với thanh niên trong tìm kiếm việc làm, lập thân, lập nghiệp, là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước nhà; đồng thời truyền cảm hứng, động viên thanh niên tự tin trong lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương…

bna_thuyết trình.jpg
Các thí sinh trình bày dự án. Ảnh: Quang An

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 50 bài dự thi với nhiều ý tưởng, dự án khác nhau. Các dự án đều hướng đến sự phát triển bền vững gắn liền với các tiềm năng của địa phương. Các thí sinh đã nhạy bén khai thác và từng bước đặt nền móng khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Sau quá trình chấm sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn 22 dự án xuất sắc vào vòng chung kết.

Tại vòng thi này, các thí sinh dự thi phải trưng bày các sản phẩm, đồng thời trình bày dự án trước ban giám khảo trong thời gian 7 phút, sau đó, giải đáp các câu hỏi do ban giám khảo đặt ra. Trong sáng 12/8, có 12 dự án được trình bày, chiều cùng ngày 10 dự án còn lại được thuyết trình.

bna_bgk.jpg
Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Quang An

Đây là cơ hội lớn để các bạn trẻ thể hiện tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm, được trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo và các mô hình kinh doanh tiềm năng để đồng hành, hỗ trợ, cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, các đội thi phải thể hiện hết mình, chứng minh được sự ưu việt của sản phẩm, dự án để gây ấn tượng với hội đồng chấm thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi

Từ năm 2019 đến nay, đã có 153 dự án của 200 tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An” do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức. Toàn tỉnh hiện có 13 mô hình hợp tác xã, 57 tổ hợp tác thanh niên, 197 mô hình, CLB thanh niên phát triển kinh tế đang hoạt động với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên thanh niên.

bna_tham quan.jpg
Các đại biểu tham quan các sản phẩm của các dự án. Ảnh: Quang An

Từ cái nôi ươm mầm của tổ chức Đoàn, nhiều dự án đã thành công trong thực tiễn, có thể kể như: Dự án đặc sản Nghệ Tĩnh, dự án HTX Sen Quê Bác, dự án nuôi trồng nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, các dự án phát triển du lịch cộng đồng...

Tin mới