5 vị tổng thống nắm giữ quyền lực lâu nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe vừa đồng ý từ chức sau 37 năm cầm quyền. Ngoài ông ra, ở châu Phi có tới 4 nhà lãnh đạo cầm quyền lâu kỷ lục thế giới.

1. Paul Biya – Tổng thống Cameroon (42 năm)

Tổng thống Cameroon Paul Biya.  Ảnh: Reuters.

Tổng thống Cameroon Paul Biya.  Ảnh: Reuters.

Paul Biya sinh ngày 13/2/1933, là tổng thống Cameroon từ ngày 6/11/1982. Người gốc miền nam Cameroon, Biya đã thăng chức nhanh chóng từ một quan chức dưới Tổng thống Ahmadou Ahidjo trong những năm 1960, đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký Văn phòng tổng thống giai đoạn 1968-1975 và sau đó là thủ tướng Chính phủ Cameroon từ năm 1975 đến 1982.

Ông đã kế vị Ahidjo làm tổng thống và đưa ra các cải cách chính trị trong bối cảnh của một hệ thống độc đảng trong những năm 1980. Dưới áp lực, ông chấp nhận sự ra đời của chế độ chính trị đa đảng vào đầu những năm 1990. Ông hẹp chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1992 tổng thống với 40% bỏ phiếu số nhiều phiếu bầu, và được bầu lại với chiến thắng suýt soát lớn trong năm 1997, năm 2004, và 2011.

Các chính trị gia đối lập và các chính phủ phương Tây cáo buộc và cho rằng ông nắm giữ quyền lực liên tiếp do gian lận bầu cử. Biya đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Pháp, nước cai trị cũ của Cameroon.

2. Muammar al-Gaddafi – cố lãnh đạo Libya (42 năm)

Muammar al-Qaddafi nắm quyền kiểm soát chính phủ Libya vào năm 1969 và cai trị nước này như một nhà độc tài độc tài trong hơn 40 năm trước khi bị lật đổ năm 2011.  Trong những năm tháng cầm quyền, ông lên án các mối quan hệ quốc tế với phương Tây và phá vỡ quan hệ ngoại giao với nhiều nước. Một cuộc nổi dậy diễn ra và ông bị lật đổ và cũng như giết hại vào năm 2011.
Tổng thống Lybia Muammar al-Gaddafi .

Ông Muammar Abu Minyar al-Gaddafi1 được gọi đơn giản là Đại tá Gaddafi; sinh năm 1942,  là lãnh đạo trên thực tế của Libya từ một cuộc đảo chính năm 1969.

Từ năm 1972, khi Gaddafi thôi giữ chức thủ tướng, ông đã được gán các danh hiệu "Người hướng dẫn cuộc Cách mạng Vĩ đại tháng 9 đầu tiên của Libya Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ả Rập Jamahiriya" hay "Lãnh đạo và Người hướng dẫn Anh em của cuộc Cách mạng" trong các văn kiện của nhà nước và báo chí chính thức.

Ông nắm quyền kiểm soát chính phủ Libya và cai trị nước này như một nhà độc tài độc tài trong hơn 40 năm trước khi bị lật đổ năm 2011. Trong những năm tháng cầm quyền, ông lên án các mối quan hệ quốc tế với phương Tây và phá vỡ quan hệ ngoại giao với nhiều nước. Một cuộc nổi dậy diễn ra và ông bị lật đổ và bị giết hại vào năm 2011.

3. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - Tổng thống Equatorial Guinea (38 năm)

Teodoro Nguema trở thành Tổng thống Equatorial Guinea vào năm 1979 sau khi dẫn đầu một cuộc đảo chính chống lại chính người chú của mình. Kể từ đó, ông luôn giành 90% tổng số phiếu trong các cuộc bầu cử.  Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền và phe đối lập nghi ngờ sự đáng tin cậy của kết quả bầu cử này. Ông Nguema gần đây còn chọn con trai mình - Teodorin Obiang - làm phó tổng thống.
Tổng thống Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. 

Tổng thống Teodoro Nguema sinh ngày 5/6/1942,  là chính trị gia Guinea Xích Đạo, giữ chức Tổng thống Guinea Xích Đạo từ năm 1979. Ông lật đổ chú mình, Francisco Macías Nguema, trong một cuộc đảo chính quân sự diễn ra vào tháng 8/1979.  

Kể từ đó, ông luôn giành 90% tổng số phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền và phe đối lập nghi ngờ sự đáng tin cậy của kết quả bầu cử này. Ông Nguema gần đây còn chọn con trai mình - Teodorin Obiang - làm phó tổng thống.

Tổng thống Obiang cũng từng là Chủ tịch của Liên minh châu Phi từ ngày 31/11/2011 đến 29/1/2012.

4. Jose Eduardo dos Santos – cựu Tổng thống Angola (38 năm)

Jose dos Santos được bầu làm tổng thống sau cái chết của vị tổng thống đầu tiên của Angola, Agostinho Nesto. Ông Santos từng bị cáo buộc tích trữ tài sản cá nhân và đàn áp phe đối lập trong suốt 38 năm nắm giữ quyền lực. Ông từ chức hồi đầu năm nay nhưng vẫn là chủ tịch đảng cầm quyền nước này.
Cựu Tổng thống  Angola Jose dos Santos.

José Eduardo dos Santos sinh ngày 28/8/1942, được bầu làm Tổng thống sau cái chết của vị tổng thống đầu tiên của Angola, Agostinho Nesto. Ông tại vị từ năm 1979 đến ngày 26/9/2017. Ông cũng là Chủ tịch phong trào giải phóng Angola - Đảng lao động (MPLA).

Eduardo dos Santos sinh ở Luanda, cha là công nhân xây dựng từ São Tomé and Príncipe. Khi ông vẫn đang ở trong trường học, đã tham gia MPLA vào năm 1956 bắt đầu hoạt động sự nghiệp chính trị.

Sự áp bức về thuế của chính phủ thuộc địa, Eduardo dos Santos đã đi tha hương sang Pháp năm 1961. Sau đó tới nước cộng hòa Congo. Từ đó ông phối hợp với MPLA, sớm trở thành phó chủ tịch. Tiếp tục với sự nghiệp giáo dục một lần nữa ông đã đến các nước Xô viết, nơi đây ông đã nhận được một bằng kỹ thuật máy móc hóa dầu Azerbaijan và Viện nghiên cứu hóa học ở Baku, Azerbaijan.

Năm 1970 ông trở về Angola và tham gia EPA (Exército Popular de Libertação de Angola), một nhánh của MPLA. Sau cái chết của chủ tịch đầu tiên của MPLA là Agostinho Neto, vào 10/09/1979. José Eduardo dos Santos đã trúng cử Chủ tịch 20/9/1979. Được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân dân vào 09/10/1980.

Ông Santos từng bị cáo buộc tích trữ tài sản cá nhân và đàn áp phe đối lập trong suốt 38 năm nắm giữ quyền lực. Ông từ chức hồi đầu năm nay nhưng vẫn là chủ tịch đảng cầm quyền nước này.

 5. Robert Mugabe - Tổng thống  Zimbabwe (37 năm)

Robert Mugabe, 93 tuổi - người được tin là đã bị lật đổ hôm 14.11 – là một trong những lãnh đạo cầm quyền lâu nhất thế giới.  Dưới thời Mugabe, nền kinh tế Zimbabwe đã suy giảm tới mức trở thành một trong những nền kinh tế kém phát triển nhất thế giới.
Tổng thống ZibabweRobert Mugabe.
Robert Gabriel Mugabe sinh ngày 21/2/1924,  là tổng thống Zimbabwe. Ông đã giữ chức thủ tướng từ năm 1980 đến năm 1987 và chức chủ tịch hành pháp thứ nhất từ năm 1987. Ông trở nên nổi tiếng trong thập niên 1960 khi làm lãnh đạo của Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU) trong cuộc chiến tranh du kích chống lại cộng đồng thiểu số da trắng cầm quyền ở Rhodesia (1964–1979).

Mugabe là một nhân vật thẳng thắn, gây tranh cãi. Nổi tiếng từ cuộc chiến, ông được dân châu Phi xem là anh hùng đấu tranh cho độc lập cũng như là một lãnh đạo có học vấn cao.

Trong những năm cầm quyền, ông Robert Mugabe đã thay thế sự thống trị của thiểu số da trắng bằng sự thống trị của thiểu số da đen tập hợp quanh lợi ích cá nhân của chính ông.

Ông cũng cho rằng Chúa đã giao quyền lực cho ông ta nên không ai có thể đoạt lại. Các vụ trấn áp do ông chủ mưu trong những năm 1980 làm 20.000 người thiệt mạng. Năm 1998, quân đội của Mugabe trấn áp những cuộc biểu tình của người dân phản đối tình trạng giá nhu yếu phẩm tăng cao. Năm 2005, gần 600.000 người Zimbabwe đã mất nhà cửa bởi các "chiến dịch thanh lọc" thành phố.

Hôm 14/11 vừa qua ông bị quân đội lật đổ và chấp nhận từ chức tổng thống sau 37 năm cầm quyền.

Thái Bình
(Tổng hợp)

Tin mới